Thời trang

8 lựa chọn thời trang tưởng táo bạo nhưng hóa ra là 'quá lố'

Minh Minh
Chia sẻ

Thế giới thời trang là nơi bạn có thể thoải mái thể hiện cá tính của mình. Nhưng trong sự tự do đó vẫn có những nguyên tắc cơ bản mà mọi người âm thầm thực hiện.

Bạn có thể theo đuổi nhiều phong cách khác nhau, thanh lịch, quyến rũ, nữ tính, rocker...bất cứ thứ gì bạn muốn. Nhưng giữa các phong cách thời trang đó vẫn có những ‘quy tắc ngầm’ để tránh gây ra sự quá lố. 

Dưới đây là những lựa chọn thời trang tưởng như táo bạo nhưng lại rất nông nổi.

1. Quá nhiều thứ long lanh

Một vài điểm nhấn lấp lánh trên trang phục sẽ làm bạn trông thu hút hơn. Nhưng không ai muốn nhìn ngắm một bộ quần áo đính đầy trang sức giả cả.

2. Khoe tên thương hiệu

Đôi khi chính các thương hiệu lớn là người tự ghi tên mình ra ngoài sản phẩm để bán với giá ‘cắt cổ’. Không có gì sai khi bạn mua đồ của hãng mình yêu thích. Nhưng có một sự thật là những người nổi tiếng với phong cách thanh lịch, khiêm tốn, như công nương Kate Middleton chẳng hạn, thì không bao giờ chọn đồ có ghi tên thương hiệu ở ngoài.

3. Họa tiết không hợp nhau

Chấm bi + kẻ sọc = một trong nhiều sự kết hợp thảm họa. Họa tiết in hoa, hình học và kẻ sọc cần phải đứng riêng. Khi mặc đồ họa tiết, bạn nên dùng phụ kiện đơn sắc để tránh gây rối mắt. 

Tất nhiên thế giới highfashion sẽ mang đến cho chúng ta nhiều sự kết hợp bất ngờ và hợp lý đến kỳ lạ. Nhưng đó là sản phẩm của những thiên tài thiết kế. Trong đời sống thường ngày, bạn nên tuân thủ theo các nguyên tắc cơ bản.

4. Mua đồ kém chất lượng

Chúng ta đều có quyền mua món đồ mình thích với mức giá hợp lý. Nhưng bạn hãy cân nhắc xem số tiền đó có thực sự hợp lý hay không khi bạn chỉ mặc được chiếc váy mới mua 2-3 lần là đã bạc màu. Những vết rách, dão nhỏ trên quần áo không quan trọng trong mắt người mặc nhưng người nhìn thì sẽ đánh giá rất nhiều.

5. Đeo quá nhiều phụ kiện

Rõ ràng đồ trang sức là vũ khí tối ưu giúp bạn nâng tầm bộ trang phục. Nhưng đeo 5 chiếc vòng tay, 5 chiếc vòng cổ, 5 đôi khuyên tai, thắt lưng, nhẫn, bờm cùng một lúc...sẽ khiến bạn trông thật rối mắt. Lúc đó người ta sẽ gọi bạn là đồ ‘khoe mẽ’ thay vì ‘sành điệu’.

6. Đi giày không thoải mái

Giày cao gót khiến bạn cảm thấy cực kỳ xinh xắn và nữ tính, nhưng chúng không phù hợp trong mọi hoàn cảnh. Rõ ràng không ai ngăn cản gu đi giày của bạn, nhưng bạn sẽ gây sự chú ý nếu chỉ mặc áo phông quần short đến siêu thị mà lại đi một đôi giày cao gót đỏ.

7. Chọn quần áo không hợp size

Một bộ quần áo đẹp long lanh trên cơ thể người mẫu không có nghĩa là nó cũng hợp với chúng ta. Dù bạn cố tình phớt lờ size thật của mình để mặc quần áo không phù hợp, (không có gì sai khi bạn cảm thấy tự tin) thì đó vẫn không phải là sự lựa chọn đúng giúp tôn lên đường nét cơ thể bạn.

8. Khoe nội y

Nếu nghĩ rằng để lộ nội y tạo nên vẻ gợi cảm, có lẽ bạn nên suy nghĩ lại. Các ngôi sao Hollywood trông thật quyến rũ và tự tin khi để lộ đường viền áo bra đắt đỏ. Đừng quên họ phải quảng cáo các món đồ tài trợ và thế giới của đèn flash không phải lúc nào cũng hợp với đời thường.

Chia sẻ

Bài viết

Minh Minh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất