Thời trang

11 'tuyệt tác' dạ hội của 10 đại diện Việt ở Miss Universe: H'Hen Niê ôm trọn giải thưởng quốc tế với hai cực phẩm để đời

Hoài Thanh
Chia sẻ

Trong số 11 tuyệt tác váy dạ hội có cơ hội khoe sắc trên sân khấu Miss Universe, mỗi thiết kế đều mang lại dấu ấn riêng. Nhưng thành công nhất là 2 "cực phẩm" để đời của H'Hen Niê.

Các đại diện Việt khi “mang chuông đánh xứ người” luôn được sự hỗ trợ tận tình từ các nhà thiết kế hàng đầu trong nước nên khâu trang phục dạ hội luôn khiến khán giả xuýt xoa, mãn nhãn.Trong 11 thiết kế từng có cơ hội được khoe sắc trên sân khấu Miss Universe, mỗi bộ cánh đều để lại dấu ấn riêng. Nhưng thành công nhất vẫn là 2 cực phẩm để đời của H'Hen Niê ở kỳ Miss Universe 2018.

1. Thùy Lâm

Hoa hậu Thùy Lâm tham gia Miss Universe 2008 trên chính sân nhà ngay sau khi giành chiến thắng HHHV Việt Nam. Không làm người hâm mộ thất vọng, cô mang đến cuộc thi bộ trang phục dạ hội vô cùng đẹp mắt. Bộ cánh có phom dáng cổ điển trên nền chất liệu ánh kim. Phần cổ váy được lấy ý tưởng và cách điệu từ cổ áo yếm truyền thống. Thiết kế tăng thêm sự gợi cảm với phần cut-out ở ngực.

Trong phần thi, Thuỳ Lâm thể hiện khá tốt với những bước catwalk mềm mại làm tăng thêm sự nhẹ nhàng quyến rũ. Bộ trang phục đã góp phần không nhỏ vào thành tích top 15 của Thùy Lâm năm đó. Ngoài ra, cô còn lọt top 10 trang phục truyền thống đẹp nhất cuộc thi.

2. Võ Hoàng Yến

Đại diện Việt Nam tham gia Miss Universe 2009 là Võ Hoàng Yến - Á hậu 1 HHHV Việt Nam 2008. Chủ nhân của mẫu thiết kế này là NTK Công Trí. Điểm nổi bật trong trang phục dạ hội lần này là được thiết kế trên một ý tưởng chung và có tính thống nhất tuyệt đối. NTK Công Trí nhấn mạnh vào lợi thế hình thể của một siêu mẫu ở Hoàng Yến, tạo cho cô vẻ đẹp văn minh, sành điệu và không kém phần gợi cảm.

Toàn thân váy được đính kết hàng nghìn viên đá tông vàng ánh kim nhằm tạo nên độ bắt sáng tốt cho trang phục dưới ánh đèn sân khấu. Thiết kế giúp Hoàng Yến khoe khéo vòng 1 với phần cúp ngực sâu cùng phần chân váy được xẻ cao để lộ đôi chân dài miên man.

Nhờ sở hữu chiều cao nổi bật 1m78 cộng với thân hình bốc lửa giúp đại diện Việt Nam tỏa sáng trên sân khấu bán kết năm đó.

3. Hoàng My

Đến với Miss Universe 2011, Tylor Hồ được Hoàng My “chọn mặt gửi vàng” để giúp cô tỏa sáng ở phần thi trang phục dạ hội. Thiết kế váy đỏ với phần xẻ tà cao được thực hiện trên nền chất liệu ren Chantilly Lace dệt bằng tay và điểm xuyết bằng những hạt đá Czech Bicone.

Vũ Hoàng My đã có phần trình diễn ấn tượng khi cô khoe được vẻ đẹp ngọt ngào cùng cách xử lý tà váy uyển chuyển, linh hoạt.

4. Diễm Hương

Với danh hiệu hoa hậu của cuộc thi Hoa hậu Thế giới người Việt 2010, Diễm Hương được chọn trở thành đại diện Việt Nam ở Miss Universe 2012, tổ chức tại Mỹ. Lần này người “đo ni đóng giày” cho người đẹp là NTK Adrian Anh Tuấn. Vẫn sử dụng cúp ngực sâu cùng phần chân váy xẻ cao tạo sự gợi cảm, thiết kế được thực hiện với chất liệu lụa truyền thống cùng tông vàng rực nổi bật.

Đại diện Việt Nam làm sáng bừng sân khấu với vẻ đẹp ngọt ngào, quyến rũ.

5. Trương Thị May

Năm 2013 Trương Thị May là đại diện tiếp theo chinh chiến ở đấu trường Miss Universe. Người có vinh dự được giao trọng trách chuẩn bị trang phục dạ hội cho đại diện của Việt Nam là nhà thiết kế Lý Quí Khánh. Sử dụng chất liệu sequin với gam hồng, nhà tạo mốt Việt đã tạo nên thiết kế đuôi cá tinh tế với phần ngực được xẻ sâu.

Chiếc đầm được thiết kế tôn lên vẹn vóc dáng “thắt đáy lưng ong” của Trương Thị May với phần ngực khoét sâu, giúp đại diện Việt Nam tỏa sáng như một nữ thần.

6. Phạm Hương

Đến với Miss Universe 2015, NTK Công Trí tiếp tục thực hiện bộ đầm dạ hội đuôi cá gợi cảm và sang trọng cho HHHV Việt Nam Phạm Hương. Lấy cảm hứng từ vẻ đẹp thanh lịch và quý phái của loài thiên nga trắng, hình ảnh đàn thiên nga sải cánh bay lên trời cao như một lời gửi gắm của NTK Công Trí đến Phạm Hương trong cuộc thi lần này. Để hoàn thành chiếc đầm dạ hội này, từng chi tiết lông vũ, hạt đá pha lê Italy và cườm trắng trong được đính hoàn toàn bằng tay trong vòng 100 giờ.

Bộ đầm ôm sát giúp đại diện Việt Nam khoe trọn ba vòng nóng bỏng trên sân khấu. Kinh nghiệm làm mẫu lâu năm giúp cô tự tin trình diễn với những sải bước uyển chuyển.

7. Lệ Hằng

Năm 2016 á hậu 2 HHHV Việt Nam Lệ Hằng may mắn là đại diện tiếp theo tham gia ở đấu trường khốc liệt nhất hành tinh. Lần này Lệ Hằng mang đến cuộc thi thiết kế phom dáng váy đuôi cá cúp ngực, hở lưng trần, chân váy trải rộng được đính kết hàng nghìn viên pha lê swarovski, cườm trắng tỉ mỉ và kì công.

Những viên pha lê swarovski trong suốt như ngọc đến từ Italia được chọn lọc kiểu dáng chế tác nhằm hòa hợp với phom dáng của chiếc váy. “Cha đẻ” của mẫu thiết kế này không ai khác đó là NTK Chung Thanh Phong. Nhà tạo mốt đã lên ý tưởng và thực hiện trang phục này dành riêng cho Lệ Hằng tại cuộc thi.

Chất liệu ren và sequin được tận dụng trong thiết kế nhằm tôn lên trọn vẹn nét đẹp gợi cảm, quyến rũ của Lệ Hằng. Kết quả bộ trang phục lọt top 3 trang phục dạ hội đẹp nhất cuộc thi.

8. Nguyễn Thị Loan

Đại diện Việt Nam ở Miss Universe 2017 là á hậu Nguyễn Thị Loan cũng có màn tỏa sáng trong trang phục dạ hội xuyên thấu gợi cảm do Đỗ Long thiết kế. Bộ cánh được đính kết hạt cao cấp lấp lánh vô cùng tỉ mỉ nhằm giúp cô tỏa sáng dưới ánh đèn sân khấu. Để tôn lên vóc dáng săn chắc, số đo 3 vòng siêu chuẩn 90-63-95 cm và đôi chân dài thẳng tắp.

NTK Đỗ Long đã sử dụng kiểu đầm đuôi cá cùng chất liệu xuyên thấu giúp người đẹp Việt khoe lợi thế của mình.

9. H'Hen Niê.

Trong số những hàng tuyệt tác, thì chiếc váy vàng của H'Hen niê xứng đáng được xếp hàng đầu bời sức hút của nó đã vượt sự mong đợi. Không cần phải nói quá nhiều về chiếc váy thần thánh này và màn trình diễn của H’Hen Niê bởi nó đã tạo một cơn “đại dư chấn” mà mỗi khi nhắc tới ai cũng đều “ám ảnh”. Chiếc váy vàng thướt tha được đại diện Việt tạo nên cú hít thành công trong đêm bán kết Miss Universe 2018 bằng cú xoay váy xuất quỷ nhập thần không thể nào hoàn hảo hơn.

Đầm vàng 'tạo hit' của H'Hen Niê được Missosology bình chọn là trang phục đẹp nhất lịch sử Miss Universe.

Bên cạnh chiếc váy vàng với cú xoay “xuất quỷ nhập thần” đi vào lịch sử, H’Hen Niê còn tỏa sáng trong đêm chung kết với chiếc đầm ánh kim tuyệt đẹp không còn một lỗi nào để chê. Thiết kế thoạt đầu nhìn có vẻ đơn giản nhưng từng chi tiết đính kết là cả một sự tính toán nghệ thuật nhằm giúp đại diện Việt tỏa sáng nhất có thể.

Thiết kế này cũng từng được chuyên trang sắc đẹp Missosology bình chọn là thiết kế ánh kim đẹp nhất trong lịch sử Miss Uinverse, đồng thời là một trong hai bộ cánh tạo hiệu ứng đỉnh nhất trong lịch sử.

10. Hoàng Thùy

Trong đêm bán kết Miss Universe 2019 tại Mỹ, Hoàng Thùy đã mặc bộ váy dạ hội của Công Trí. Thiết kế phần áo xuyên thấu kết hợp tà váy bồng bềnh gây ấn tượng cho người xem. Khoảnh khắc cô tung vạt váy trước khi xoay người bước vào trong nhận được tràng pháo tay lớn của khán giả có mặt tại hội trường.

Thiết kế váy dạ hội của Hoàng Thùy được tạo nên bởi bàn tay của nhà thiết kế Nguyễn Công Trí. Anh chia sẻ bộ váy được tạo nên từ cảm hứng về sự trưởng thành trong mùa đông của loài hoa giọt tuyết (snowdrop). Hoa giọt tuyết trưởng thành kiêu hãnh trong sương giá, có thể tượng trưng cho hành trình đến với đấu trường nhan sắc quốc tế của người đẹp Việt Nam.

Thiết kế váy dạ hội xuyên thấu cũng giúp Hoàng Thùy “ghi điểm” trong mắt bạn bè quốc tế.

Thiết kế là nhiều người liên tưởng tới chiếc váy của Hoa hậu Mexico ở kỳ Miss Universe 2008.

Chia sẻ

Bài viết

Hoài Thanh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất