Thời trang

10 sai lầm khi sử dụng nội y mà chị em nào cũng từng mắc phải

Minh Khuê - CTV
Chia sẻ

Lựa chọn sai kích cỡ, chất liệu, kiểu dáng, hiểu nhầm thời gian sử dụng...là những sai lầm phổ biến khi dùng nội y mà mọi chị em đều đã từng hoặc đang mắc phải.

Đồ lót là món đồ không thể thiếu trong tủ đồ của chúng ta nhưng không phải ai cũng biết cách sử dụng chúng sao cho hiệu quả và an toàn.

Dưới đây là những sai lầm mà các chị em phụ nữ thường mắc phải với đồ nội y.

1. Vải áo bra

10 sai lầm khi sử dụng nội y mà chị em nào cũng từng mắc phải Ảnh 1

Bạn không nên mặc áo lót ren dưới áo bó, chất liệu mỏng, màu sáng. Người khác sẽ nhìn thấy lớp nhám in lên và biết bạn đang mặc kiểu đồ lót gì. Vì thế, bạn nên chú ý chọn loại vải áo lót sao cho phù hợp với áo bên ngoài.

2. Nội y định hình

10 sai lầm khi sử dụng nội y mà chị em nào cũng từng mắc phải Ảnh 2

Nhiều cô gái muốn có thân hình chuẩn như sao Hollywood nên đã mua đồ nội y nhỏ hơn kích thước thật. Sự thật là bạn chỉ nên mặc đồ nội y định hình dưới 6 tiếng. Nếu không, lưu lượng máu sẽ bị gián đoạn, ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn.

3. Kích cỡ bra

10 sai lầm khi sử dụng nội y mà chị em nào cũng từng mắc phải Ảnh 3

Có người tin rằng mặc áo lót cỡ nhỏ sẽ làm ngực được đẩy lên cao hơn. Nhưng bạn cũng nên biết rằng áo quá lớn có thể gây đau lưng, áo quá nhỏ làm gián đoạn lưu lượng máu. Vì thế bạn hãy chọn áo có dây đeo vừa vặn, không bị tụt xuống. Phần cúp áo ôm vừa vặn vào ngực, không gây khó thở. Nếu muốn ngực trông to hơn, bạn vẫn phải chọn cỡ vừa vặn nhưng cho thêm mút hoặc dùng loại push up. 

4. Màu sắc

10 sai lầm khi sử dụng nội y mà chị em nào cũng từng mắc phải Ảnh 4

Mặc áo ngực đen dưới áo sơ mi trắng đã từng là xu hướng thời trang hàng đầu, giờ thì cơn sốt đó đã bị dập tắt hoàn toàn. Vậy nên bạn hãy mặc đồ lót có màu da khi mặc trang phục sáng màu.

 5. Đồ mặc nhà

10 sai lầm khi sử dụng nội y mà chị em nào cũng từng mắc phải Ảnh 5

Khi ở nhà, tất cả mọi người đều muốn cởi áo ngực để ngực được nghỉ ngơi. Thực tế, điều này chỉ đúng với những người có ngực nhỏ. Với người có ngực lớn, không mặc áo ngực có thể làm dây chằng ngực giãn ra. Lựa chọn tốt nhất cho bạn là mặc bra thể thao. Loại bra này sẽ nâng đỡ bầu ngực, không gây khó chịu và cho phép làn da của bạn hít thở.

6. Chất liệu

10 sai lầm khi sử dụng nội y mà chị em nào cũng từng mắc phải Ảnh 6

Quần áo 100% cotton có ưu điểm là an toàn, êm ái, tốt cho sức khỏe. Nhưng chúng lại nhanh giãn và rách. Với vải quần áo lót, bạn nên chọn 80% cotton và 20% elastane.

7. Quần lót gợi cảm

10 sai lầm khi sử dụng nội y mà chị em nào cũng từng mắc phải Ảnh 7

Rất nhiều phụ nữ thích mặc quần lót dây vì chúng không bị in lên quần áo. Nhưng loại đồ lót này thường được làm bằng vải tổng hợp nên sẽ gây kích ứng da nhạy cảm và làm vi khuẩn phát triển. Lời khuyên cho bạn là không nên mặc đồ lót dây mỗi ngày. Hãy mặc đồ thoải mái hơn, đồ dây chỉ dành cho trang phục đặc biệt. 

8. Sự đồng nhất giữa trên và dưới

10 sai lầm khi sử dụng nội y mà chị em nào cũng từng mắc phải Ảnh 8

Mặc đồ lót theo set sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian chọn chất liệu cho hai phần riêng biệt. Hơn nữa, đồ lót có họa tiết và màu sắc giống nhau sẽ giúp bạn trông hài hòa và trang nhã.

9. Đồ lót hằng ngày

10 sai lầm khi sử dụng nội y mà chị em nào cũng từng mắc phải Ảnh 9

Một sai lầm phổ biến khác mà nhiều phụ nữ mắc phải là mặc nội y định hình hoặc đồ lót lụa mỗi ngày. Thay vì những sản phẩm bí bách trên, bạn nên mặc đồ lót ngủ. Chúng được làm bằng vải chất lượng cao, mềm mại, (hầu như) không gây kích ứng.

10. Đồ lót phù hợp với dáng người

10 sai lầm khi sử dụng nội y mà chị em nào cũng từng mắc phải Ảnh 10

Nếu có thân hình quả lê, bạn nên mặc loại đồ lót có dáng quần short đơn giản, chất liệu ren. Nếu bạn hơi bầu bĩnh hoặc có thân hình đồng hồ cát, hãy chọn quần lót cạp cao. Chúng sẽ không cuộn lại và tạo ra sự vừa vặn hoàn hảo cho bạn.

Chia sẻ

Bài viết

Minh Khuê - CTV

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất