Thể thao

Xuân Trường muốn U23 Việt Nam hạ U23 Uzbekistan

Văn Nhân
Chia sẻ

Tiền vệ Lương Xuân Trường khát khao U23 Việt Nam sẽ thắng U23 Uzbekistan ở giải Tứ hùng quốc tế (Hà Nội).

Sáng nay, buổi họp báo giải quốc tế U23 - Vinaphone Cup 2018 diễn ra với sự góp mặt của HLV Park Hang Seo, Xuân Trường, Duy Mạnh, Văn Quyết, Quang Hải, Văn Thanh.

Tại buổi họp báo, Xuân Trường cho biết anh muốn U23 Việt Nam đá bại U23 Uzbekistan, đối thủ từng đánh bại thầy trò Park Hang Seo ở chung kết U23 châu Á. Tiền vệ HAGL cho rằng đây là cơ hội để toàn đội có thể học hỏi, nhằm chuẩn bị tốt nhất cho ASIAD 18.

Xuân Trường muốn U23 Việt Na chơi tốt ở giải tứ hùng.

Trong khi đó, HLV Park Hang Seo lý giải vì sao chọn thủ môn Đặng Văn Lâm lên U23 Việt Nam. Ông Park nói: “Lúc này, chúng ta có nguồn thủ môn rất lớn. Tuy nhiên, sau giải U23 châu Á thì các thủ môn không được thi đấu nhiều. Tiến Dũng chơi rất tốt nhưng không có nhiều cơ hội chơi bóng ở V.League, do vậy toi gọi Văn Lâm.

Tuy nhiên, tôi không khẳng định là Văn Lâm chắc chắn có suất chính tại giải ASIAD. Tôi sẽ chốt lại vị trí thủ môn sau giải quốc tế (ngày 7/8)”.

Nhằm chuẩn bị cho giải quốc tế U23 - Vinaphone Cup 2018, HLV Park Hang Seo đã gọi 30 cầu thủ tập trung. Đây được xem là đợt cọ xát của U23 Việt Nam trước thềm ASIAD 18, kỳ Á vận hội được tổ chức ở Indonesia vào giữa tháng 8 năm nay.

U23 Việt Nam sắp tranh tài giải quốc tế U23 - Vinaphone Cup 2018.

Theo dự kiến, U23 Việt Nam tập trung từ ngày 22/7 đến ngày 3/9. Thầy trò HLV Park Hang Seo có giải đấu giao hữu ở sân Mỹ Đình (Hà Nội), diễn ra từ ngày 3/8 đến ngày 7/8, nhằm chuẩn bị tốt nhất cho ASIAD 18.

Giải tứ hùng - giải bóng đá quốc tế U23 gồm: U23 Việt Nam, U23 Uzbekistan, U23 Palestine, U23 Oman tranh tài. Bốn đội sẽ thi đấu vòng tròn tính điểm để phân thứ hạng. Đội vô địch nhận được 20.000 USD, đội hạng nhì là 10.000 USD và đội hạng ba là 5.000 USD.

Chia sẻ

Bài viết

Văn Nhân

Tin mới nhất