Thể thao

Vừa khai mạc, V.League 2018 đã lập kỷ lục khó tin

Theo Mask online
Chia sẻ

Số lượng khán giả đến sân tại vòng 1 V.League 2018 đã lập kỷ lục - trung bình 12.000 người/trận, theo thống kê từ LĐBĐ Việt Nam (VFF).

Trận cầu tâm điểm vòng 1 giữa chủ nhà Hà Nội và Hải Phòng đã thu hút 13.000 khán giả đến sân Hàng Đẫy. Tại đây, thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm đã giành chiến thắng 1-0 Hải Phòng, nhờ pha lập công của Ngân Văn Đại.

Dù vậy, trận đấu giữa CLB Nam Định và XSKT.Cần Thơ lại có số lượng khán giả đến sân nhiều nhất. Theo thống kê, 22.000 khán giả đã có mặt trên các khán đài sân Thiên Trường.

Nguyên nhân việc khán giả đến xem đông như vậy bởi đây là trận đấu đầu tiên của CLB Nam Định tại V.League sau 8 năm.

SVĐ Thiên Trường chật cứng khán giả. Ảnh: Zing

Trước đó, sân vận động Pleiku với sức chứa 12.000 chỗ ngồi cũng đã không còn chỗ trống, khi chủ nhà HAGL tiếp đón B.Bình Dương.

Ngoài ra, sân Tam Kỳ cũng đón 8.000 khán giả và sân Cẩm Phả là 6.000 khán giả.

Vòng 1 V.League 2018 có lượng khán giả đến sân kỷ lục với tổng số 60.000 khán giả, trung bình 12,000 người/trận. Con số này cao hơn rất nhiều so với cùng thời điểm của 3 mùa giải gần đây: năm 2017 là 8.571 người/trận, năm 2016: 10.071 người/trận, năm 2015: 7.643 người/trận.

Chia sẻ

Bài viết

Theo Mask online

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất