Thể thao

Vòng 1/8 EURO 2020: Tuyển Đức thắng đậm Anh?

Văn Nhân
Chia sẻ

Anh - Đức - cuộc chiến luôn mang đến sự quan tâm rất lớn cho người hâm mộ ở bất kỳ sân chơi nào. Và không có gì ngạc nhiên nếu như tuyển Đức thắng đậm tuyển Anh vào tối nay.

Ở bất kỳ sân chơi nào thì tuyển Anh luôn sở hữu rất nhiều ngôi sao trong đội hình, nhưng họ chưa bao giờ là đối thủ xứng tầm của tuyển Đức, kể cả thời điểm "cỗ xe tăng Đức" suy yếu do thiếu hụt các nhân tố giỏi.

Năm 2010, tuyển Anh đến với World Cup 2010 với dàn sao được ví như thế hệ vàng. Kết quả, tuyển Anh bị Đức tiễn khỏi World Cup với tỷ số 1-4. Người Đức dạy cho "Tam sư" (biệt danh của tuyển Anh) về bài học đừng kêu ngạo trước giờ bóng lăn.

Tại các sân chơi lớn, tuyển Anh luôn lép vế trước tuyển Đức. Tính từ năm 1990, Anh có 4 trận thắng và 9 lần thua Đức. Vấn đề là Anh thường thắng Đức ở các trận đấu ngoài các sân khấu lớn, trận thắng đáng chú ý nhất là ở vòng bảng EURO 2000 - giải đấu mà người Đức trong giai đoạn thoái trào nhất về bóng đá.

Tuyển Anh và Đức giống như hai phiên bản trái ngược của bóng đá. Một "Tam sư" luôn được truyền thông ca tụng với nhiều mỹ từ đến... khó đỡ. Nhưng càng được kỳ vọng thì tuyển Anh càng chơi thất vọng. Ngược lại, "cỗ xe tăng Đức" đáng sợ ở mọi giải đấu, thậm chí càng ít được kỳ vọng thì người Đức càng nguy hiểm.

Cá tính chính là sự khác biệt giữa tuyển Anh và Đức. "Tam sư" được ví như sư tử nhưng họ thường hóa "mèo" trong những trận cầu sống còn. Tuyển Đức không giống Anh, họ sở hữu sự lạnh lùng và khiêm tốn đến kinh ngạc, nhất là rất giỏi trọng việc "kết liễu" đối thủ trong những cuộc so tài bị đánh giá ở cửa dưới.

Đúng hơn, tuyển Anh và Đức luôn nằm trong nhóm những ĐTQG mạnh nhất thế giới nhưng không cùng đẳng cấp. Tuyển Đức sở hữu "gen" của nhà vô địch 3 lần lên đỉnh ở EURO và 4 lần giành Cúp vàng thế giới, còn tuyển Anh vô địch về... truyền thông.

Vòng 1/8 EURO 2020: Tuyển Đức thắng đậm Anh? Ảnh 1
Vòng 1/8 EURO 2020: Tuyển Đức thắng đậm Anh?

Tại EURO 2020, tuyển Anh đi tiếp với ngôi đầu bảng sau 2 chiến thắng và 1 trận hòa. Một điều bất ngờ là nhiều ý kiến lại nhận định tuyển Anh chưa chơi hết đẳng cấp, vẫn còn là "ẩn số". Liệu có đúng với tuyển Anh?

Nhận xét này khập khiễng nếu nhìn lại lịch sử của "Tam sư" ở các sân chơi lớn. Tuyển Anh thường khá chật vật đi tiếp ở vòng bảng, thậm chí từng bị loại ngay từ vòng bảng ở World Cup 2014. Tuyển Anh chỉ xếp thứ 2 ở bảng B EURO 2016 và bị loại ở vòng 1/8 trước Iceland.

Như vậy, tuyển Anh giành 7 điểm ở bảng D với sự góp mặt của những đội bóng mạnh như Croatia, CH Czech là sự trình diễn ấn tượng, chứ không phải còn "ẩn số" về sức mạnh thực sự.

Với tuyển Đức, tất cả sức mạnh đã được phô diễn ở bảng F khi rơi vào "bảng đấu tử thần" gồm Pháp, Bồ Đào Nha và Hungary. "Cỗ xe tăng Đức" không thể nào che đậy sức mạnh khi đá với Pháp, Bồ Đào Nha, thậm chí suýt bị Hungary loại.

Tuyển Đức chỉ có thể thay đổi chiến thuật trong cuộc so tài với tuyển Anh. Đó là thay đổi cách đá tấn công toàn diện với sự kiểm soát bóng, bằng việc đá kín kẽ để giảm áp lực từ các đòn phản công nhanh của đối thủ.

Và trong một trận đấu có tính chất sống còn, Anh và Đức không chỉ so tài về đẳng cấp mà còn tính đến sự bản lĩnh, kinh nghiệm. Người Đức có thừa sự bản lĩnh để giải quyết tuyển Anh ngay tại sân Wembley.

Hơn hết, tuyển Đức có một ưu điểm rất lớn là thường biết cách "kết liễu" đối thủ khi có bàn thắng dẫn trước. Ví dụ "Cỗ xe tăng Đức" dẫn Bồ Đào Nha 2-1 thì chỉ cần thêm 10 phút trong hiệp 2 để tạo ra cách biệt 4-1, qua đó sớm an bài số phận trận đấu.

Vào 23h tối nay, tuyển Đức phải đá sân khách nhưng Saostar dự đoán "Cỗ xe tăng Đức" sẽ thắng đậm tuyển Anh nếu sớm có bàn thắng dẫn trước.

Dự đoán: Đức thắng 5-2 trước Anh

Chia sẻ

Bài viết

Văn Nhân

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất