Thể thao

V.League bị định kiến thế này, bầu Đức đá vui quá đúng!

Văn Nhân
Chia sẻ

Sau vòng đấu áp chót V.League 2020, người hâm mộ liệu có niềm tin vào sân chơi này khi chính người trong cuộc đang "nổ pháo" một cách mạnh mẽ nhất.

"Chúng tôi xác định ngay từ đầu rằng đội chỉ cần 1 điểm chưa chắc đã an toàn bằng đội cần 9 điểm.

Chắc chắn sẽ có những tác động từ bên ngoài. Người ta đẩy chúng tôi vào tình thế này. Tôi nghĩ trận SLNA, họ sẽ chơi 100% sức. Như các bạn đã biết, trận trước nếu chúng tôi có một bàn thì khả năng có điểm là cao, nhưng bóng vào lưới rồi mà họ còn móc ra được, nên chúng tôi sẽ gặp khó khăn ở trận cuối".

Đó là phát biểu của HLV CLB Nam Định - ông Phạm Hồng Phú sau trận đấu với CLB Hải Phòng.

Ông Phú kết luận rằng: "Tôi chỉ biết động viên các cầu thủ cố gắng, nếu có phải xuống hạng cũng không hổ thẹn.

Tôi nghĩ quá khó để thay đổi V.League như hiện tại. Cách điều hành như này khiến bóng đá nhiều năm nữa vẫn khó phát triển".

Có quá nhiều vấn đề cần được nhìn nhận sòng phẳng từ phát biểu của HLV Nam Định. Đầu tiên, đội cần 1 điểm chưa chắc an toàn bằng đội cần 9 điểm. Thứ hai, bóng vào lưới bị móc ra. Thứ ba, Chắc chắn có tác động bên ngoài ở trận đấu sắp tới giữa SLNA và Nam Định. Thứ tư, bóng đá Việt Nam khó phát triển vì V.League không thể thay đổi.

V.League bị định kiến thế này, bầu Đức đá vui quá đúng! Ảnh 1
Bầu Đức xác định HAGL đá vui, một điều quá đúng nếu nhìn vào những định kiến cho sân chơi V.League.

Vấn đề thứ nhất, người hâm mộ dõi theo bóng đá lâu năm đều hiểu ông Phú muốn nói gì, đó là chuyện bóng đá tình cảm, tức CLB Quảng Nam có "những người anh em" cùng chung một ông chủ tài trợ. Điển hình đội bóng xứ Quảng thắng dễ Đà Nẵng ở vòng áp chót nhờ đối thủ đá đội hình dự bị, dùng quân trẻ.

Chuyện bóng vào lưới bị móc ra thì cũng chính là nỗi ám ảnh cho cả V.League. Nam Định ghi bàn vào lưới Quảng Nam, trọng tài phất cờ một cách khó tin khiến họ mất bàn thắng. Điều này khiến nhiều người có quyền nghi ngờ về công tác trọng tài, bởi Nam Định thua thiệt quá nhiều ở mùa này vì trọng tài.

Đặc biệt, ông Phú nói đến chuyện các tác động bên ngoài ở trận đấu sắp tới. Đây là chủ đề có thể nói "nhạy cảm" cho sân chơi V.League. Liệu có bóng đá tình cảm, có "móc nhau" để gí Nam Định như ông Phú lo lắng? Nếu có thật thì ai còn dám làm bóng đá, bởi không còn sự minh bạch, sòng phẳng.

Vấn đề cuối cùng có thể nói là hậu quả cho cả 3 câu chuyện nêu trên. Đá bóng như thế thì làm sao phát triển, hệ quả tất yếu không cần phải bàn cãi!

Từ những phát biểu của CLB Nam Định, nhiều người có lẽ phải nhớ về phát biểu "5 đánh 1" của bầu Đức. Bây giờ không chỉ là chuyện đua vô địch, đó còn là sự ngờ vực ở cuộc đua trụ hạng. Một cuộc chơi tồn tại theo nhiều cách, ít nhất từ suy nghĩ và nhìn nhận của chính những người trong cuộc. Chơi như thế, bầu Đức để HAGL đá vui là hoàn toàn chính xác!

Chia sẻ

Bài viết

Văn Nhân

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất