Thể thao

Việt Nam gặp Nhật Bản: Động lực đến từ chuyện Ấn Độ bị loại!

Văn Nhân
Chia sẻ

Tuyển nữ Ấn Độ bị loại đã vô tình giúp cho Việt Nam mở ra cơ hội giành vé đi tiếp…

Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã thông báo tuyển nữ Ấn Độ có nhiều cầu thủ bị nhiễm Covid-19. Do đó, Ấn Độ bị loại khi xét theo điều lệ là không đủ quân số để tiếp tục dự giải.

Theo cách tính của Asian Cup nữ 2022, 6 đội nhất, nhì ở ba bảng đấu cùng 2 đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành vé vào tứ kết. Tuyển nữ Việt Nam đã tạm lên vị trí thứ hai trong nhóm ba đội xếp thứ 3.

Cụ thể, tuyển nữ Iran đang đứng thứ 3 bảng A (0 điểm và hiệu số -7). Việt Nam xếp thứ ba bảng C (0 điểm, hiệu số -3). Thái Lan đứng thứ ba bảng B (0 điểm, -1).

Việt Nam gặp Nhật Bản: Động lực đến từ chuyện Ấn Độ bị loại! Ảnh 1
Đấu với Nhật Bản, tuyển nữ Việt Nam cần hạn chế bàn thua. Ảnh: VFF

Nếu xét theo chuyện kết quả các trận đấu của Ấn Độ bị bỏ thì tuyển Việt Nam gia tăng thêm cơ hội vào tứ kết. Đó là động lực lớn cho thầy trò HLV Mai Đức Chung sau hành trình vượt qua Covid-19.

Vào tối nay, tuyển nữ Việt Nam sẽ gặp Nhật Bản. Mục tiêu là hạn chế số bàn thua ở mức thấp nhất. Nhìn vào hiệu số bàn thua của tuyển Iran thì Việt Nam cần thua Nhật Bản thấp hơn 5 bàn, qua đó cơ hội vào tứ kết sẽ rộng cửa.

AFC nhận xét: “Những xáo trộn vì Covid-19 khiến tuyển nữ Việt Nam thủng lưới sớm 2 bàn ở trận đầu trước Hàn Quốc nhưng các học trò HLV Mai Đức Chung thể hiện phong độ tốt hơn rất nhiều trong hiệp 2. Trước đó, các cô gái tuyển Việt Nam không thể tập luyện cùng nhau trong 10 ngày. Tuy nhiên, lúc này phần lớn các cầu thủ đã trở lại và người hâm mộ có thể mong đợi tuyển nữ Việt Nam mang đến thách thức cho đương kim vô địch Nhật Bản”.

“Tôi rất vui vì có thêm thời gian chuẩn bị cho trận gặp Nhật Bản. Tuyển nữ Nhật Bản là đội đẳng cấp và khéo léo nhưng chúng tôi sẽ cố gắng hết sức”, HLV Mai Đức Chung nói.

Chia sẻ

Bài viết

Văn Nhân

Tin mới nhất