Thể thao

Tuyển Việt Nam đấu Úc: Quá khó cho ông Park!

Hoài Anh
Chia sẻ

Rất khó để tuyển Việt Nam có thể tạo ra kỳ tích trước Úc vào ngày 27/1.

Ngày 20/1, tuyển Việt Nam sẽ di chuyển vào TPHCM, sau đó trải qua 13 giờ bay để đến Úc. Thầy trò HLV Park Hang Seo có 5 ngày để làm quen khí hậu và sân bãi.

Về lực lượng, tuyển Việt Nam mất một loạt trụ cột quan trọng gồm Quế Ngọc Hải, Tuấn Anh (thẻ phạt), Duy Mạnh, Đoàn Văn Hậu, Trọng Hoàng, Văn Lâm (chấn thương), Tiến Linh và Văn Toàn (Covid-19).

Ông Park có hai tin vui là Hoàng Đức kịp hoàn tất thủ tục sang Úc. Hùng Dũng trở lại tuyển Việt Nam. Chủ nhân QBV 2019 cũng được chỉ định làm thủ quân thay Quế Ngọc Hải, còn Công Phượng và Bùi Tiến Dũng (đội phó).

Việt Nam đấu Úc: Ông Park thua trận thứ 7? Ảnh 1
Hùng Dũng được chỉ định làm thủ quân thay Quế Ngọc Hải. Ảnh: VFF

Tuyển Việt Nam rõ ràng chịu tổn thất quá lớn về lực lượng khi đấu với Úc. Ngay cả khi có đội hình mạnh nhất thì ông Park cũng khó có được kết quả tốt trước Úc. Bây giờ phải đá trên sân khách thì cơ hội cho tuyển Việt Nam có điểm là cực thấp.

Dù vậy, điều chờ đợi là ông Park sẽ có những đổi gì cho tuyển Việt Nam. Chính nhà cầm quân người Hàn Quốc xác định phải làm mới trong năm 2022.

HLV Park Hang Seo nói rằng: “Quay trở lại thời điểm chúng ta mới bắt đầu vào năm 2018, có nghĩa là chúng ta quay trở lại với sự khởi đầu khiêm nhường, nhưng với những khát vọng và hoài bão lớn lao. Trở lại vị thế ban đầu để cho một khởi đầu mới là bài học tốt nhất cho đội tuyển Việt Nam.

BHL, bao gồm cả tôi và tất cả những người có liên quan đến đội tuyển cần phải đổi mới tư duy của mình, với cùng mục tiêu để hướng tới một năm 2022 thành công”.

Cần nhắc, tuyển Việt Nam đã thua 6 trận ở vòng loại thứ ba World Cup 2022, là đội duy nhất cho có điểm số nào. Và dự đoán là thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ nhận thua thứ 7 vào ngày 27/1, bởi Úc có đẳng cấp khác biệt.

Chia sẻ

Bài viết

Hoài Anh

Tin mới nhất