Thể thao

Việt Nam, Campuchia trở thành khắc tinh của bóng đá Thái Lan trong năm 2019

Từ Xuyên
Chia sẻ

Bóng đá Thái Lan từ cấp độ đội tuyển quốc gia lẫn đội trẻ dường như đã trải qua một năm đầy ác mộng trước Việt Nam, Malaysia và Campuchia.

Đội U19 Thái Lan vừa thất bại thảm hại trên chặng hành trình vòng loại U19 châu Á 2020. Đội bóng xứ chùa vàng khép lại giải đấu bằng trận thua 0-1 trước U19 Malaysia. Tuy nhiên, ngoài Malaysia, trong năm 2019, bóng đá Thái Lan dường như đều thất thủ trước cả Việt Nam lẫn Campuchia.

Còn nhớ, tại giải vô địch U18 Đông Nam Á diễn rồi chỉ mới cách đây tầm 2 tháng, đội U18 Thái Lan đã thất bại trước U18 Campuchia với tỉ số 3-4. Thậm chí, họ còn xếp áp chót bảng đấu vì thành tích quá ư tệ hại.

Malaysia trở thành đối thủ rất khó chịu dành cho Thái Lan qua các giải đấu trẻ. Ảnh: AFC.

Đến vòng loại giải U19 châu Á, đội bóng xứ chùa tháp lại làm nên bất ngờ trước “anh cả” bóng đá Đông Nam Á. Trong trận đấu mang tính chất quyết định, U19 Campuchia đánh bại U19 Thái Lan 2-1 nhờ lối đá đầy khoa học, chặt chẽ.

Ngoài Campuchia, Thái Lan còn nếm mùi thất bại trước Việt Nam. Hai đội bóng gặp nhau nhiều lần qua các giải U18 và U22 Đông Nam Á, kết quả, Thái Lan chưa có nổi 1 chiến thắng trước Việt Nam dưới cấp độ đội trẻ trong năm 2019.

Campuchia 2 lần đánh bại Thái Lan ở các giải trẻ. Ảnh: AFC.

Bên cạnh đó, ở cấp ĐTQG, Thái Lan và Việt Nam gặp nhau 2 lần. Lần gần đây nhất, ĐT Thái Lan hoà Việt Nam 0-0 ngay trên sân nhà tại trận lượt đi vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Còn lại, ĐT Việt Nam đánh bại Thái Lan 1-0 khi tham dự giải King's Cup 2019.

Như vậy, có thể thấy, trước Việt Nam, Campuchia và Malaysia, Thái Lan chưa giành nổi 1 chiến thắng qua các trận đấu thuộc cấp đội ĐTQG lẫn các giải trẻ suốt năm 2019. Có vẻ, cả ba đội bóng đang trở thành đối thủ đầy khó chịu dành cho bóng đá Thái Lan.

Chia sẻ

Bài viết

Từ Xuyên

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất