Thể thao

Vì sao truyền thông Trung Quốc ca ngợi bầu Đức?

Văn Nhân
Chia sẻ

Mới đây, truyền thông Trung Quốc tiếp tục nhắc đến chuyện bầu Đức làm thay đổi bóng đá Việt Nam.

Tuyển Việt Nam và Trung Quốc nằm chung bảng B vòng loại cuối cùng World Cup 2022, do đó truyền thông Trung Quốc dành sự quan tâm lớn đến bóng đá Việt Nam ở hiện tại.

Tờ Zhuanlan.Zhihu (Trung Quốc) đưa ra nhận định chung về sự thành công của bóng đá Việt Nam: "Bóng đá Việt Nam không có tài năng xuất chúng như Son Heung-min (Hàn Quốc) nhưng các cầu thủ sở hữu những kỹ năng cơ bản tốt và tinh thần đoàn kết cao trong thi đấu.

Một trong những nguyên nhân quan trọng tạo ra sự thay đổi lớn là bóng đá Việt Nam từng hợp tác với một đại gia của Premier League - CLB Arsenal từ năm 2007. Học viện HAGL - Arsenal - JMG được xây dựng bởi ông Đoàn Nguyên Đức để hợp tác đào tạo cầu thủ với CLB Arsenal.

Một điều đặc biệt là Học viện HAGL Arsenal JMG đã thuê HLV Graechen làm công tác đào tạo trẻ. Ông ấy là một HLV giàu kinh nghiệm về đào tạo cầu thủ.

Cũng nhờ những mối quan hệ trên, các cầu thủ Việt Nam có cơ hội sang châu Âu tập huấn và phát triển...".

Vì sao truyền thông Trung Quốc ca ngợi bầu Đức? Ảnh 1
Truyền thông Trung Quốc ca ngợi bầu Đức làm thay đổi bóng đá Việt Nam.

Đây không phải là lần đầu tiên truyền thông Trung Quốc nói về bóng đá Việt Nam phát triển nhờ có dấu ấn của Học viện HAGL - Arsenal - JMG của bầu Đức. Rất nhiều tờ báo ở châu Á đã nói về cột mốc quan trọng này của bóng đá Việt Nam.

Sự thật là bầu Đức đến nước Anh, trò chuyện với HLV Wenger về khát vọng nâng tầm cầu thủ Việt Nam, qua đó tạo sức bật của bóng đá nước nhà phát triển. Ông Wenger khuyên bầu Đức làm đào tạo trẻ, mở Học viện bóng đá.

Ngày trở lại Việt Nam, bầu Đức cho đốn bỏ rất nhiều cây cao su sắp vào mùa thu hoạch để xây Học viện bóng đá. Ông chủ CLB HAGL đã tạo ra tiền đề về đào tạo cầu thủ bài bản, chuyên nghiệp và khác biệt cho bóng đá Việt Nam.

Vì sao truyền thông Trung Quốc ca ngợi bầu Đức? Ảnh 2
Bầu Đức bàn chuyện bóng đá với HLV Wenger, sau đó về mở Học viện bóng đá vào năm 2007.

Bầu Đức cũng chính là người có ba lần sang Hàn Quốc để mời HLV Park Hang Seo về Việt Nam. Bầu Đức là doanh nhân lớn nên làm việc nhanh chóng, chốt liền chuyện ký với ông Park theo kiểu "một tay ký hợp đồng, một tay rút tiền đưa luôn". Nhờ có bầu Đức cất công tìm người giỏi, bỏ tiền túi trả lương, bóng đá Việt Nam sang trang mới khi có sự xuất hiện của ông Park.

Chặng đường dài 2 thập kỷ vừa qua của bóng đá Việt Nam, bầu Đức là người tạo ra sự khác biệt về tư duy, tầm nhìn và quyết liệt đầu tư, cống hiến cho bóng đá nước nhà thành công.
 

Chia sẻ

Bài viết

Văn Nhân

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất