Thể thao

Vì sao ông Vũ Tiến Thành rời ghế HLV CLB Sài Gòn?

Văn Nhân
Chia sẻ

Trưa 24/2, CLB Sài Gòn đã tổ chức cuộc báo chí để thông báo về những thông tin liên quan đến đội bóng, trong đó có thông tin thay HLV Vũ Tiến Thành.

Chủ tịch CLB Sài Gòn FC - ông Trần Hòa Bình cho biết có 4 nội dung về đội bóng cần thông báo đến truyền thông. Thứ nhất, thay đổi nhân sự ở CLB Sài Gòn. Thứ hai, 2 cầu thủ sang J.League 2. Thứ ba, Sài Gòn FC hợp tác J.League 3. Thứ tư, tân trang trung tâm bóng đá Thành Long.

Nội dung đầu tiên được báo chí quan tâm nhất là HLV Vũ Tiến Thành có còn dẫn dắt CLB Sài Gòn?

Chủ tịch CLB Sài Gòn - ông Trần Hòa Bình nói với Saostar: "HLV Vũ Tiến Thành làm Giám đốc Khối Bóng đá PVF từ ngày 1/3, còn ông Mahasiro trở thành HLV trưởng CLB Sài Gòn từ ngày hôm nay".

Lý giải cho điều này, ông Trần Hòa Bình cho biết đội bóng xây dựng theo định hướng: Chuyên nghiệp hóa - quốc tế hóa - J.League hóa. Thế nên, chuyện cấu trúc lại nhân sự là điều cần thiết để phát triển đội bóng. Mục tiêu về thành tích của Sài Gòn FC chỉ xếp thứ 5 trong kế hoạch nên chuyện thay HLV là điều nằm trong tính toán của ban lãnh đạo.

Vì sao ông Vũ Tiến Thành rời ghế HLV CLB Sài Gòn? Ảnh 1
HLV Vũ Tiến Thành rời chức HLV trưởng CLB Sài Gòn để làm việc ở PVF từ ngày 1/3 tới. Ảnh: CLB Sài Gòn

Song song, CLB Sài Gòn nếu thi đấu không tốt thì có một HLV người Nhật khác thay thế, còn ông Vũ Tiến Thành có nhiệm vụ phát triển bóng đá trẻ ở PVF. 

Thực tế, trong ngày xuất quân của CLB Sài Gòn thì ông Vũ Tiến Thành cũng trò chuyện với người viết về giấc mơ của chính ông. Mục tiêu ông trở lại Việt Nam để làm bóng đá là mong muốn được làm đào tạo trẻ chứ không phải dẫn dắt Sài Gòn FC ở V.League. Mùa bóng 2020 là sự thay đổi bất đắc dĩ, do đó ông Thành phải "cầm lái", thậm chí có thời điểm làm Chủ tịch CLB Sài Gòn. Bây giờ, mọi thứ ổn định thì ông Vũ Tiến Thành về đúng với công việc mong muốn là làm đào tạo trẻ ở PVF.

Một thông tin khác là CLB Sài Gòn đưa Cao Văn Triền và Danh Trung sang J.League 2 vào tháng 7 năm nay. CLB Sài Gòn cũng bắt tay với một CLB ở J.League 3 của Nhật Bản. Về trung tâm Thành Long, cựu tiền vệ Ngọc Duy sẽ là "tổng quản". 

"Mục tiêu của Sài Gòn FC là phát triển toàn diện, tạo ra nội lực cho bóng đá Việt Nam trong tương lai. Thành tích chỉ là ưu tiên thứ năm nên chúng tôi muốn đồng bộ hoá nhân sự", Chủ tịch Trần Hòa Bình kết luận.

Chia sẻ

Bài viết

Văn Nhân

Tin mới nhất