Thể thao

Vì sao Olympic 2020 sẽ không bị hoãn?

Hoài Anh
Chia sẻ

Chủ tịch Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) Thomas Bach khẳng định Olympic 2020 tại Nhật Bản sẽ không bị hoãn vì Covid-19.

Từ EURO 2020 đến vòng loại World Cup 2022, hay Copa America đều bị ảnh hưởng bởi Covid-19. EURO 2020 và Copa America đã chắc chắn bị dời sang năm 2021. Dù vậy, Olympic 2020 sẽ không bị hoãn.

“IOC không biết tình hình dịch bệnh sẽ ra sao nhưng chúng tôi đã chuẩn bị nhiều phương án khác nhau cho Olympic 2020. Chuyện phải hủy bỏ Olympic 2020 không nằm trong số đó.

Olympic 2020 không giống như những sự kiện thể thao khác, bởi Olympic 2020 còn đến 4 tháng rưỡi nữa mới diễn ra ở Nhật Bản”, Chủ tịch Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) Thomas Bach chia sẻ trên tờ báo New York Times (Mỹ).

Chủ tịch Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) Thomas Bach cho rằng Olympic 2020 có nhiều kịch bản chuẩn bị. Ảnh: IOC

Chia sẻ của Chủ tịch Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) Thomas Bach có thể hiểu, Olympic 2020 còn hơn 4 tháng nữa mới diễn ra. Nếu như dịch Covid-19 sớm được đẩy lùi thì mọi thứ vẫn nằm trong lộ trình và thời gian tổ chức chức Olympic 2020.

Thực tế, Olympic 2020 khác so với EURO 2020 về sự chuẩn bị cũng như thời gian diễn ra. EURO 2020 phải dời sang năm 2020 là điều bất đắc dĩ khi một loạt giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu như Đức, Anh, Pháp, Ý, Tây Ban Nha đang bị hoãn. Thời gian các giải đấu châu Âu bị hoãn sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình chuẩn bị của các ĐTQG cho EURO 2020, cũng như điều kiện sân bãi…

Do đó, UEFA (Liên đoàn bóng đá châu Âu) buộc phải có giải pháp xử lý giữa EURO và các giải vô địch quốc gia, hay Champions League và Europa League cần có sự chọn lựa cho hợp lý. Kết quả, EURO 2020 dời sang năm 2021 để các giải đấu kể trên có thêm thời gian kết thúc mùa giải.

Hiện tại, Nhật Bản đã đón nhận ngọn lửa Olympic. Theo đó, ngọn lửa Olympic có hành trình 121 ngày vòng quanh Nhật Bản. Cuối cùng, Nhật Bản sẽ thắp sáng ngọn đuốc Olympic vào ngày 24/7 tại sân vận động quốc gia.

Chia sẻ

Bài viết

Hoài Anh

Tin mới nhất