Thể thao

VFF thông báo V.League 2021 không huỷ, hoãn đến tháng 2/2022

Văn Nhân
Chia sẻ

Từ thông tin của Saostar, Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã thông báo kế hoạch cho các giải chuyên nghiệp, trong đó V.League 2021 không huỷ và hoãn đến tháng 2/2022.

Cụ thể, hôm nay (6/8), VFF gửi văn bản đến VPF, các CLB về thông báo ý kiến của Ban chấp hành VFF là tiếp tục tổ chức các giải chuyên nghiệp. Giải hạng Nhất 2021 bắt đầu từ ngày 20/8/2021. V.League 2021 hoãn đến tháng 2/2022, đá bù từ ngày 12/2/2022.  Cúp quốc gia 2021 bắt đầu từ ngày 17/1/2022.

VFF thông báo V.League 2021 không huỷ, hoãn đến tháng 2/2022 Ảnh 1
VFF thông báo V.League 2021 không huỷ, hoãn đến tháng 2/2022.

Liên đoàn bóng đá Việt Nam cũng điều chỉnh V.League 2021 có 1 suất rớt hạng. Giải hạng Nhất 2021 có 1 suất xuống hạng, 1 suất lên hạng.

Như vậy, VFF đã thông qua đề xuất của VPF. Đây chắc chắn là câu chuyện khiến cho nhiều CLB không hài lòng, bởi nhiều đội muốn huỷ giải.

Cần nhắc, thông báo của VFF chính là đề xuất được VPF gửi phiếu thăm dò đến 27 CLB. Có 15/27 đội không đồng ý với phương án của VPF.

Về dư luận, có nhiều đội công khai phản ứng mạnh mẽ như Bình Dương (bỏ ngỏ khả năng tiếp tục thi đấu nếu V.League 2021 hoãn đến tháng 2/2022). CLB Hải Phòng còn tuyên bố không đá vì VPF thiếu tôn trọng. CLB Quảng Nam không tin vào thống kê của VPF...

Một lãnh đạo CLB nói thẳng là VPF muốn V.League 2021 hoãn đến tháng 2/2022, điều này không coi ý kiến của các CLB ra gì.

Có thể nói chuyện hoãn giải V.League 2021 đã đẩy VPF vào thế đối đầu với nhiều  CLB. Một điều đáng buồn cho bóng đá Việt Nam khi VPF bị lãnh đạo CLB chê năng lực kém, không tôn trọng ý kiến của các đội bóng.

Chia sẻ

Bài viết

Văn Nhân

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất