Thể thao

VCK U23 châu Á 2020: Việt Nam yếu nhất bảng D, không dễ đi tiếp?

Đông Tà
Chia sẻ

U23 Việt Nam nằm ở bảng đấu nhẹ nhất vòng VCK U23 châu Á 2020 nhưng ba đối thủ đều rất khó chơi.

Sau khi có kết quả bốc thăm vòng chung kết U23 châu Á 2020, người hâm mộ Việt Nam và HLV Park Hang Seo đều vui mừng. Nguyên nhân là U23 Việt Nam rơi vào bảng đấu nhẹ so với 3 bảng đấu còn lại. Tuy nhiên, những con số thống kê cho thấy thầy trò HLV Park sẽ gặp rất nhiều khó khăn tại Thái Lan.

Ba đối thủ của U23 Việt Nam là U23 UAE, U23 Jordan, U23 Triều Tiên. Trong vòng 10 năm qua, U23 Việt Nam chưa thắng được bất kỳ đội nào trong 3 cái tên kể trên. Tính tổng cộng thì U23 Việt Nam gặp 5 lần những U23 UAE, U23 Jordan, U23 Triều Tiên nhưng thua 4 trận, hòa 1 trận (hòa 1-1 U23 UAE ở ASIAD 18, sau đó thua trên chấm 11m).

U23 Việt Nam bị đánh giá yếu nhất bảng D.

Rất rõ ràng, U23 Việt Nam đang đụng những khắc tinh ở sân chơi U23 châu Á 2020, dù đang trong tư thế Á quân U23 châu Á 2018. Không quá lời khi nhìn nhận U23 Việt Nam đang yếu nhất bảng D.

Một vấn đề khác cần được nhìn nhận đúng, VCK U23 châu Á 2020 sẽ có 3 suất dự Olympic 2020 tại Nhật Bản dành cho các đội vô địch, Á quân và hạng Ba. Trường hợp Nhật Bản (chủ nhà Olympic 2020) góp mặt ở bán kết thì 3 đội còn lại chắc chắn có vé đi Olympic.

Thế nên, VCK U23 châu Á 2020 có sự cạnh tranh rất khốc liệt, còn các đội bóng tham dự đều mang quân tốt nhất chứ không còn chuyện dùng cầu thủ trẻ để cọt xát như năm 2018.

Ngược lại, U23 Việt Nam đã không còn nhiều trụ cột như Công Phượng, Xuân Trường, Duy Mạnh, Bùi Tiến Dũng (trung vệ), Đức Huy, Phan Văn Đức, Văn Toàn, họ đã quá tuổi quy định. HLV Park Hang Seo phải dùng nhiều gương mặt mới. Nhưng rất rõ ràng, những người được chọn không thể tốt bằng các cầu thủ quá tuổi kể trên.

Ngoài ra, U23 Việt Nam của HLV Park Hang Seo không còn là đội bóng “bí ẩn” như cách đây 2 năm. Từ cách chơi đến con người đều không còn mới so với các đối thủ. Thậm chí, các đội bóng sẽ rất thận trọng khi đối đầu với U23 Việt Nam, sau khi thầy trò HLV Park Hang Seo tạo câu chuyện thần kỳ ở U23 châu Á 2018 và ASIAD 18.

Tất cả cho thấy thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ gặp vô vàn khó khăn ở VCK U23 châu Á 2020. Nếu tạo ra áp lực từ lăng kính Á quân U23 châu Á 2018 thì rất khó tái hiện kỳ tích!

undefined
Chia sẻ

Bài viết

Đông Tà

Tin mới nhất