Thể thao

Bí mật đằng sau vé dự VCK U23 châu Á của U23 Việt Nam: Thắng Myanmar theo lệnh của ông Park!

Văn Nhân
Chia sẻ

U23 Việt Nam đã giành vé dự VCK U23 châu Á 2022 theo đúng tinh thần của HLV Park Hang Seo mong muốn là thắng Myanmar 1-0.

Trước cuộc đối đầu với U23 Myanmar, HLV Park Hang Seo cho các học trò tập đá phạt đền giống như có tư tưởng đá hoà, nhưng có một thông tin ít ai biết rằng: Nhà cầm quân người Hàn Quốc có mệnh lệnh phải thắng U23 Myanmar để khẳng định tư thế của bóng đá Việt Nam ở khu vực Đông Nam Á.

Tinh thần quyết thắng của HLV Park Hang Seo được truyền đạt đến các học trò trong cuộc họp kỹ thuật diễn ra vào ngày 31/10, tức cách 2 ngày diễn ra trận đấu với U23 Myanmar. 

Cụ thể, ông Park không có chủ trương đá hoà để đi tiếp mà muốn các cầu thủ U23 Việt Nam phải đá thắng. Nhà cầm quân người Hàn Quốc muốn giải quyết đối thủ trong 90 phút chứ không mong muốn đá phạt đền.

Và đúng như Saostar phân tích trước trận đấu, ông Park cho các học trò tập đá phạt đền chỉ là một màn chuẩn bị cho phương án không thể thắng Myanmar, còn tinh thần của U23 Việt Nam nhập cuộc trước U23 Myanmar là đá thắng đối thủ chứ không chủ động đá hoà để đi tiếp.

Sau màn trình diễn không tốt trong hiệp 1, U23 Việt Nam có bàn thắng mở tỷ số ở phút 59. Sau pha đá phạt của Hai Long, Thanh Minh bật cao đánh đầu tung lưới U23 Myanmar.

Bí mật đằng sau vé dự VCK U23 châu Á của U23 Việt Nam: Thắng Myanmar theo mệnh lệnh của ông Park! Ảnh 1
U23 Việt Nam thắng Myanmar theo đúng tinh thần của ông Park. Ảnh: VFF

Có bàn thắng mở tỷ số và giải toả được tâm lý, U23 Việt Nam tiếp tục chơi tốt trong phần còn lại của hiệp 2. Ngược lại, U23 Myanmar bị đuổi người với pha đánh nguội của Aung Wunna Soe.

Chiến thắng 1-0 trước U23 Myanmar, U23 Việt Nam giành ngôi nhất bảng I với 2 trận toàn thắng, qua đó giành vé dự VCK U23 châu Á 2022.

Lối chơi của U23 Việt Nam vẫn còn thiếu nhiều mảng miếng như sự mong đợi từ người hâm mộ. Nhưng điều đáng ngợi khen là tinh thần chiến đấu của thầy trò HLV Park Hang Seo khi đá với tâm thế cửa trên để quyết thắng, thay vì đá hoà để đi tiếp.

Trong khi đó, U23 Myanmar đã mất vé dự VCK U23 châu Á 2022 vì thua U23 Việt Nam. Bóng đá Đông Nam Á có 3 đại diện là Việt Nam, Thái Lan và Malaysia dự VCK U23 châu Á 2022.

Chia sẻ

Bài viết

Văn Nhân

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất