Thể thao

U23 Thái Lan gọi 3 cầu thủ từ châu Âu dự SEA Games 31, thách thức chủ nhà Việt Nam

Song Tử
Chia sẻ

U23 Thái Lan thể hiện quyết tâm giành HC vàng môn bóng đá nam SEA Games 31 bằng việc triệu tập đội hình rất mạnh.

Chiều 20/4, trưởng đoàn U23 Thái Lan bà Nualphan Lamsam (Madam Pang) đã tổ chức buổi họp báo tại sân Rajamangala.

Trong cuộc họp, Madam Pang thông báo, U23 Thái Lan sẽ có sự phục vụ của 3 cầu thủ từ châu Âu tại SEA Games 31 gồm Benjamin Davis từ CLB Oxford United (Anh), Jonathan Khemdee (OB, Đan Mạch) và Chayapipat Suphanphat (Estoril, Bồ Đào Nha).

U23 Thái Lan gọi 3 cầu thủ từ châu Âu dự SEA Games 31, thách thức chủ nhà Việt Nam Ảnh 1

Tuy nhiên, Thanawat Suengchitthawon – ngôi sao đang chơi bóng tại Ngoại hạng Anh trong màu áo Leicester City đã từ chối vì chỉ muốn thi đấu cho tuyển Thái Lan. Trong khi đó, tiền vệ Channarong Promsrikaew của CLB Union Adarve (Tây Ban Nha) vắng mặt vì chấn thương.

Bà Madam Pang cũng thông tin, U23 Thái Lan cũng đã dàn xếp được các câu lạc bộ trong nước để triệu tập các cầu thủ chủ chốt khác tham dự SEA Games 31 như Methee Sarakham, Chakkrit Palaphon, Thiti Tumphon, Ekanit Panya và Irafan Dolo.

Nữ trưởng đoàn U23 Thái Lan sẽ đàm phán trực tiếp với lãnh đạo các câu lạc bộ như Chonburin, Buriram United, Pathum United để “Voi chiến” có được đội hình mạnh nhất cho mục tiêu săn vàng môn bóng đá nam SEA Games 31.

Theo Siamsport, HLV Mano Polking dự kiến sẽ gút danh sách 20 cầu thủ chính thức dự SEA Games 31 để gửi cho ban tổ chức sau khi đạt thỏa thuận với các câu lạc bộ đồng ý nhả quân cho U23 Thái Lan.

Ở SEA Games 31, U23 Thái Lan ở bảng B với Malaysia, Singapore, Campuchia và Lào. Chủ nhà U23 Việt Nam ở bảng B cùng Indonesia, Myanmar, Philippines và Đông Timor.

Chia sẻ

Bài viết

Song Tử

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất