Thể thao

U22 Việt Nam đấu U22 Thái Lan: Cuộc đấu khẳng định ai là số một Đông Nam Á?

Hoàn Cơ
Chia sẻ

Bước vào lượt trận cuối cùng bảng A, cả U22 Việt Nam lẫn U22 Thái Lan đều quyết tâm giành chiến thắng nhằm khẳng định sức mạnh của mình.

Dù khởi đầu chật vật nhưng cả U22 Việt Nam và U22 Thái Lan đều thể hiện được sức mạnh và sớm lọt vào vòng bán kết trước một vòng đấu. Trước đó, ếu U22 Việt Nam phải lội ngược dòng trước Philippines thì U22 Thái Lan chỉ thắng tối thiểu Đông Timor.

Thế nhưng, đến lượt trận thứ hai, U22 Việt Nam và U22 Thái Lan đều cho thấy sức mạnh vượt trội. Đội bóng xứ chùa vàng nhẹ nhàng đánh bại Philippines 3-0 còn thầy trò HLV Nguyễn Quốc Tuấn dễ dàng hạ Đông Timor 4-0 bằng một cú đúp của Danh Trung.

U22 Việt Nam giành chiến thắng qua 2 lượt trận đầu tiên.

Bước vào lượt trận cuối bảng A giải U22 Đông Nam Á, cả U22 Việt Nam lẫn U22 Thái Lan đều muốn giành thắng lợi để khẳng định sức mạnh vượt trội của mình. Xét về mặt lý thuyết, U22 Việt Nam đang tạm xếp trên U22 Thái Lan trên bảng xếp hạng nhờ hơn hiệu số bàn thắng bại. Do đó, chỉ cần một trận hoà cũng giúp các học trò của HLV Quốc Tuấn chiếm giữ ngôi đầu bảng.

HLV Nguyễn Quốc Tuấn quyết giành trọn 3 điểm ở lượt trận cuối bảng A.

Mặc dù vậy, cựu HLV CLB HAGL hoàn toàn không muốn đứng đầu theo cách như vậy. Trái lại, ông Tuấn muốn U22 Việt Nam đánh bại người Thái tại lượt đấu cuối vòng bảng để thể hiện sức mạnh của mình. Đồng thời, qua đó khẳng định sự tiến bộ vượt bậc của bóng đá Việt Nam hơn 1 năm qua ở cấp độ các đội tuyển.

Chính vì vậy, nhà cầm quân sinh năm 1974 đã thay đổi đến 6 vị trí ở cuộc chạm trán Đông Timor nhằm giúp các cầu thủ tránh khỏi tình trạng quá tải. Chắc chắn, với quyết tâm cao độ, khi đối đầu với U22 Thái Lan, HLV Nguyễn Quốc Tuấn sẽ tung ra đội hình mạnh nhất.

Một tín hiệu mừng cho U22 Việt Nam khi Phan Thanh Hậu cùng Danh Trung đang đạt phong độ rất cao. Đặc biệt là Danh Trung, qua 2 trận đấu đầu tiên, tiền đạo điển trai này cho thấy tầm quan trọng của mình.

Danh Trung cho thấy vai trò quan trọng của mình trong đội hình U22 Việt Nam.

Chính Danh Trung là tác giả bàn thắng nâng tỉ số lên 2-1 trước Philippines để giúp U22 Việt Nam có màn lội ngược dòng ngoạn mục. Rồi đến trận đấu gặp Đông Timor, Danh Trung lại lập cú đúp. Còn Phan Thanh Hậu vẫn chứng tỏ sự vượt trội bằng những phẩm chất tuyệt vời cùng khả năng gây đột biến cao.

Do đó, trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Thái Lan diễn ra lúc 15h30′ ngày 21/02 hứa hẹn đem lại nhiều điều kịch tính.

Chia sẻ

Bài viết

Hoàn Cơ

Tin mới nhất