Thể thao

Tuyển Việt Nam và 2 thất bại: Những câu hỏi lớn cho ông Park

Văn Nhân
Chia sẻ

Tuyển Việt Nam thua Saudi Arabia và Úc là điều được dự đoán từ trước. Nhưng HLV Park Hang Seo để lại những câu hỏi lớn về mục tiêu và chuyên môn.

Hai màn trình diễn trước Saudi Arabia ghi nhận rất lớn về sự nỗ lực của tuyển Việt Nam. Dù thất bại nhưng đối thủ dành sự tôn trọng lớn cho thầy trò HLV Park Hang Seo. Saudi Arabia phải nhờ đến tình huống VAR ở hiệp 2 mới thắng ngược 3-1 trước Việt Nam. Úc cũng thoát thua từ 1 tình huống VAR gây tranh cãi ở hiệp 1.

Tuy nhiên, một sự thật cần được nhìn nhận là trình độ của tuyển Việt Nam còn rất xa so với Saudi Arabia và Úc. Kết quả không phản ánh đầy đủ về chuyên môn. Ví dụ Úc ép sân toàn diện trong cả hiệp 1 dù đá trên sân Mỹ Đình. Úc giảm sức ép sau khi có bàn thắng và mục đích là không muốn đẩy mạnh dồn ép khi Việt Nam đá với 10 cầu thủ ở phần sân nhà.

Hai thất bại trước Saudi Arabia và Úc cho thấy tuyển Việt Nam không có cơ hội nghĩ đến tấm vé dự World Cup 2022, kể cả là chuyện đá vé vớt. Vì bảng B còn có Oman và Nhật Bản, đây là hai đội bóng rất mạnh.

Oman thực sự là đội bóng đáng gờm khi thắng Nhật Bản 1-0 ngay tại sân khách. Oman thua 0-1 trước Saudi Arabia nhưng họ không hề lép vế trong cả 90. Oman bỏ lỡ rất nhiều cơ hội ngon ăn, trong đó sự may mắn cũng đứng về phía Saudi Arabia.

Nhật Bản là ứng viên nặng ký cho hai tấm vé trực tiếp dự World Cup 2022 dù trận mở màn bất ngờ thua Oman. Sức mạnh của đội bóng xứ mặt trời mọc so với Việt Nam là vượt trội, điều này không cần bàn cãi.

Từ một bức tranh chung ở bảng B, tuyển Việt Nam chỉ đứng ngang tầm cùng Trung Quốc. Đây cũng là đối thủ khả thi nhất cho mục tiêu có điểm của thầy trò HLV Park Hang Seo.

Dựa trên cơ sở thực tế để xác định mục tiêu chung cho tuyển Việt Nam tại bảng B. Chúng ta không thể nào chọn mục tiêu là giành vé dự World Cup 2022, chỉ có thể đá để học và các cầu thủ được nâng cao trình độ, kinh nghiệm ở sân chơi có nhiều đối thủ mạnh nhất châu lục. Tức phương án dài hơi cho 4 năm tới.

Nên nhớ, câu chuyện của 4 năm tới thực sự rất quan trọng khi World Cup 2026 có thể nâng lên 48 đội, châu Á dự kiến có 8,5 suất thay vì 4,5 suất như hiện tại. Đồng nghĩa cơ hội cho tuyển Việt Nam sẽ rộng mở nếu góp mặt ở vòng loại cuối cùng World Cup 2026.

Tuyển Việt Nam và 2 thất bại: Những câu hỏi lớn cho ông Park Ảnh 1
HLV Park Hang Seo đang tính gì cho tuyển Việt Nam?


Ở kịch bản 48 đội và 8,5 suất cho châu Á, nếu chia làm 2 bảng như hiện tại thì 4 vị trí đầu tiên ở mỗi bảng giành vé dự World Cup. Hai đội xếp thứ 5 đá play-off. Việt Nam rõ ràng có quyền nghĩ đến vé dự World Cup.

Do đó, vòng loại thứ 3 World Cup 2022 là cơ sở để tuyển Việt Nam xác định mục tiêu cho 4 năm sau. Đó là sự chuẩn bị về con người, lối chơi và sự chuyển động về thượng tầng bóng đá Việt Nam.

Thật khó hiểu khi HLV Park Hang Seo đang dùng những con người không còn là sự lựa chọn ở tương lai như thủ môn Bùi Tấn Trường. Ông Park có tính đến chuyện Tấn Trường sẽ giải nghệ trong 2-3 năm tới? Sự thật là Tấn Trường đã muốn giải nghệ từ năm 2020.

Ngay đến Trọng Hoàng, anh đang chơi tốt nhưng khó là sự chựa lọn của tuyển Việt Nam ở 4 năm tới. Tuổi tác của Trọng Hoàng đã lớn so với nhiều đàn em ở tuyển Việt Nam.

Về nhân sự chung của tuyển Việt Nam ở 2 trận đầu tiên bảng B, HLV Park Hang Seo vẫn tin dùng những gương mặt cũ, kể cả họ đang dính chấn thương. Ví dụ như Đình Trọng, Bùi Tiến Dũng, Thành Chung. Đây cũng là lý do ông Park bị CĐV CLB Hà Nội chỉ trích liên tục trong thời gian qua. Họ có ý nói ông Park "dùng như phá" khi cầu thủ vừa bình phục đã cho đá, sau đó lại tái phát chấn thương nặng.

Tại sao tuyển Việt Nam không thể dự World Cup 2022 và mục tiêu ở tương lai nhưng phải dùng những cầu thủ vừa bình phục chấn thương? Đây rõ ràng là cơ hội để ông Park thử nghiệm những nhân tố mới, làm tiền đề cho 4 năm tới.

Vị trí của Phan Văn Đức cũng bị đặt dấu hỏi lớn. Cả 5 trận đấu gần nhất cùng tuyển Việt Nam thì Văn Đức chơi không tốt, gần như mất hút trên sân nhưng vẫn được tin dùng. Ông Park có cần phải dùng xuyên suốt Phan Văn Đức khi có những cầu thủ như Hồng Duy, Văn Toàn để thay thế?

Có lẽ không chỉ riêng HLV Park Hang Seo, VFF cần có mục tiêu cụ thể cho tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022. Vì cuộc chơi hiện tại có ý nghĩa lớn cho 4 năm tới, còn bây giờ không tranh thủ thời cơ tạo điều kiện cho các cầu thủ tiềm năng, là trụ cột trong 4 năm tới thi đấu thì tuyển Việt Nam bị thiệt thòi, đúng hơn là lãng phí lớn "một khoá học" rất quan trọng.
 

Chia sẻ

Bài viết

Văn Nhân

Tin mới nhất