Thể thao

Tuyển Việt Nam mất ba nhà vô địch ở AFF Cup 2020: Ông Park gặp khó!

Hoài Anh
Chia sẻ

Tại AFF Cup 2020, tuyển Việt Nam đã chắc chắn mất 3 nhà vô địch AFF Cup 2018 là Đoàn Văn Hậu, Đỗ Hùng Dũng và Đặng Văn Lâm.

Phải đến đầu tháng 12 thì AFF Cup 2020 mới diễn ra nhưng HLV Park Hang Seo chắc chắn mất 3 trụ cột quan trọng là Đoàn Văn Hậu, Đỗ Hùng Dũng và Đặng Văn Lâm. Tất cả đều rơi vào cảnh ngộ chung là dính chấn thương nặng và lên bàn mổ.

Mới nhất, thủ môn Đặng Văn Lâm được thông báo trật khớp vai trái nên phải phẫu thuật. Văn Lâm dự kiến nghỉ 4 tháng và lỡ hẹn AFF Cup 2020.

Trước đó, Đoàn Văn Hậu tái phát chấn thương và phải ra nước ngoài làm phẫu thuật. Hậu vệ người Thái Bình cũng lỡ hẹn AFF Cup 2020.

Tuyển Việt Nam mất ba nhà vô địch ở AFF Cup 2020: Ông Park gặp khó! Ảnh 1
Tại AFF Cup 2020, tuyển Việt Nam đã chắc chắn mất 3 nhà vô địch AFF Cup 2018 là Đoàn Văn Hậu, Đỗ Hùng Dũng và Đặng Văn Lâm.

Ngoài ra, HLV Park Hang Seo đã mất tiền vệ Đỗ Hùng Dũng do bị gãy chân ở V.League. Hùng Dũng đã tập phục hồi trở lại nhưng không thể kịp dự AFF Cup 2020.

Một điều quan trọng là tuyển Việt Nam còn 4 trận ở vòng loại cuối cùng World Cup 2022 trong năm 2021. Cả 4 trận đấu này diễn ra trước AFF Cup 2020 nên nỗi lo lớn là tuyển Việt Nam có thể mất thêm các trụ cột vì chấn thương. Ví dụ Đình Trọng, Bùi Tiến Dũng, Minh Vương, Thành Chung đang hồi phục chấn thương để chuẩn bị cho 2 trận đấu gặp Trung Quốc và Oman vào tháng 10 tới.

Với HLV Park Hang Seo, chuyện mất 3 trụ cột là Đoàn Văn Hậu, Đặng Văn Lâm và Đỗ Hùng Dũng ở AFF Cup 2020 là tổn thất lớn. Ông Park cần có những tính toán về nhân sự ở vòng loại World Cup 2022, tránh để mất thêm quân ở AFF Cup 2020.

Theo đó, kết quả bốc thăm AFF Cup 2020 đưa tuyển Việt Nam vào bảng B gặp Malaysia, Indonesia, Campuchia, Lào. Bảng A gồm có Thái Lan, Myanmar, Philippines, Singapore, đội thắng play-off. Đây là bảng đấu có lợi cho tuyển Thái Lan.

Tuyển Việt Nam mất ba nhà vô địch ở AFF Cup 2020: Ông Park gặp khó! Ảnh 2
Theo kết quả bố thăm AFF Cup 2020, tuyển Việt Nam gặp Malaysia và Indonesia ở vòng bảng. Ảnh: VFF

Mục tiêu của tuyển Việt Nam là bảo vệ thành công chức vô địch AFF Cup. HLV Park Hang Seo sẽ được gọi 30 cầu thủ dự AFF Cup 2020 khi ban tổ chức đã điều chỉnh về danh sách đăng ký cho các đội so với giải đấu trước.

AFF Cup 2020 dự kiến diễn ra từ ngày 5/12/2021 đến ngày 1/1/2022. Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á có thể cân nhắc tổ chức ở một nước do ảnh hưởng dịch Covid-19.

Chia sẻ

Bài viết

Hoài Anh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất