Thể thao

Báo Trung Quốc: 'Tuyển Việt Nam không mạnh đến mức làm rung chuyển châu Á'

Thành An
Chia sẻ

Tờ PP Sport (Trung Quốc) đã nhận định về các đối thủ của bảng B vòng loại thứ 3 World Cup 2022, trong đó có tuyển Việt Nam.

Theo kết quả bốc thăm chiều 1/7 tại trụ sở AFC, tuyển Việt Nam và Trung Quốc sẽ nằm chung bảng B cùng các đối thủ Nhật Bản, Australia, Saudi Arabia và Oman.

Tờ PP Sport đã có bài viết dài nhận định về các đối thủ của Trung Quốc ở bảng đấu này, trong đó có những đánh giá khách quan về tuyển Việt Nam.

Tờ báo Trung Quốc thừa nhận bóng đá Việt Nam đã tiến bộ rất nhanh kể từ sau khi giành ngôi Á quân giải U23 châu Á 2018 tại Thường Châu. Chính lứa cầu thủ này dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang Seo sẽ thi đấu tại vòng loại World Cup 2022.

Báo Trung Quốc: 'Tuyển Việt Nam không mạnh đến mức làm rung chuyển châu Á' Ảnh 1
Tuyển Việt Nam tiến bộ vượt bậc trong vài năm trở lại đây.

“Tuyển Việt Nam không mạnh tới mức có thể làm rung chuyển châu Á ở vòng loại cuối này. Thái Lan, một đại diện khác của Đông Nam Á cũng từng góp mặt ở vòng loại thứ ba World Cup 2018. Thời điểm ấy, Thái Lan thi đấu 10 trận, chỉ có được vỏn vẹn 2 điểm, thủng lưới 24 lần và chỉ ghi được 6 bàn”, PP Sport phân tích.

“Trong lịch sử, Việt Nam chưa từng lọt vào vòng loại cuối cùng. Trong các trận thi đấu ở cấp độ ĐTQG, Trung Quốc có tỷ lệ thắng 100% trước ĐT Việt Nam. Hai bên đã thi đấu tổng cộng 6 lần, đội Trung Quốc đều giành chiến thắng, ghi 20 bàn và để thua 6 bàn", tờ này phân tích về lịch sử đối đầu nghiêng hẳn về phía Trung Quốc.

Trong bài viết, PP Sport cũng đánh giá cực cao hai ngôi so của tuyển Việt Nam là tiền vệ Nguyễn Quang Hải và chân sút Nguyễn Tiến Linh, người từng ghi hai bàn vào lưới U22 Trung Quốc trong trận giao hữu cuối năm 2019.

"Ngôi sao số 1 của tuyển Việt Nam là Nguyễn Quang Hải, thi đấu ở Hà Nội FC. Với chiều cao 1m68, Nguyễn Quang Hải được mệnh danh như "Dybala châu Á". Bên cạnh việc đánh chặn và chuyền bóng khá tốt, Nguyễn Quang Hải còn có khả năng sút phạt tuyệt vời, khiến không ít thủ môn đều đều gặp khó khăn để cản phá.

Năm 2019, U22 Việt Nam đã đánh bại U22 Trung Quốc với tỉ số 2-0, Nguyễn Tiến Linh ghi cả hai bàn thắng. Tiền đạo sinh năm 1997 này đã ghi 7 bàn trong 5 trận tại vòng loại thứ 2 và hiện đang là tiền đạo số 1 của Việt Nam. Trong trận đấu với Việt Nam, hàng thủ của Trung Quốc cũng cần dành sự 'chăm sóc' đặc biệt cho cầu thủ này", PP Sport đánh giá về Quang Hải và Tiến Linh.

Theo lịch thi đấu vòng loại thứ ba World Cup 2022 sắp tới, tuyển Việt Nam sẽ chạm trán Trung Quốc ở hai trận đấu diễn ra vào các ngày 07/10/2021 và 01/02/2022.

Chia sẻ

Bài viết

Thành An

Tin mới nhất