Thể thao

Tuyển Trung Quốc sở hữu loạt thống kê tệ nhất châu Á ở lượt trận đầu tiên

Song Tử
Chia sẻ

Tuyển Trung Quốc nhận thất bại 0-3 trước Australia kèm những thống kê tệ hại ở lượt khởi đầu vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á.

Rạng sáng 3/9 (giờ Hà Nội), tuyển Trung Quốc có trận khởi đầu vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á làm khách Australia.

Trước đối thủ sở đẳng cấp vượt trội, tuyển Trung Quốc nhận hai bàn thua chỉ sau 26 phút thi đấu. Hai pha lập công của các cầu thủ Australia diễn ra trong vòng chưa đầy 3 phút, từ phút 24 đến 26 của trận đấu.

Tuyển Trung Quốc sở hữu loạt thống kê tệ nhất châu Á ở lượt trận đầu tiên Ảnh 1
Australia có chiến thắng dễ dàng trước Trung Quốc.

Sau đó, Mitchell Duke ấn định chiến thắng 3-0 cho Australia, kết thúc một ngày buồn cho thầy trò HLV Li Tie. 

Hàng thủ chơi kém cỏi, hàng công của tuyển Trung Quốc cũng tỏ ra thiếu sắc sảo. Suốt 90 phút, Wu Lei và dàn sao nhập tịch Trung Quốc không tạo ra được bất kỳ cơ hội nguy hiểm nào.

Tuyển Trung Quốc sở hữu loạt thống kê tệ nhất châu Á ở lượt trận đầu tiên Ảnh 2
Tuyển Trung Quốc sở hữu thống kê tệ hại ở trận thua Australia.

Cả trận, tuyển Trung Quốc tung ra được 7 pha dứt điểm nhưng không một lần đưa được bóng đi trúng khung thành của thủ môn Matt Ryan.

Trong 6 trận đấu ở lượt trận đầu tiên tại hai bảng A và B, chỉ có Trung Quốc và Iraq là hai đội bóng không dứt điểm trúng khung thành đối phương lần nào. Nhưng khác với Trung Quốc, Iraq đã xuất sắc cầm hòa Hàn Quốc với tỉ số 0-0 ngay tại Seoul.

Ngoài ra, đội quân của HLV Li Tie còn sở hữu một thống kê đáng buồn khác. Trận thua 0-3 trước Australia khiến tuyển Trung Quốc trở thành đội bóng phải chịu thất bại với cách biệt lớn nhất ở lượt trận đầu tiên (cả hai bảng A và B).

Tuyển Trung Quốc sở hữu loạt thống kê tệ nhất châu Á ở lượt trận đầu tiên Ảnh 3
HLV Li Tie cảm nhận được sức ép ngay sau khi gia hạn với LĐBĐ Trung Quốc.

Trước khi vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khởi tranh, Trung Quốc thể hiện quyết tâm giành vé đến Qatar. Nhưng sau trận mở màn, người hâm mộ Trung Quốc có thể nhìn thấy rõ những khó khăn đang chờ đợi thầy trò HLV Li Tie.

Ở lượt trận tiếp theo, Trung Quốc sẽ đối đầu với một thử thách cũng rất lớn là Nhật Bản trên sân Khalifa (Doha, Qatar) vào ngày 7/9 tới. HLV Li Tie nói cứng, gặp một đối thủ ở đẳng cấp cao như Nhật Bản là cơ hội để tuyển Trung Quốc khẳng định giá trị.

HLV Li Tie lấy dẫn chứng Nhật Bản cũng trắng tay trước Oman ở lượt trận mở màn để tin vào một kết quả tích cực của tuyển Trung Quốc.

Chia sẻ

Bài viết

Song Tử

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất