Thể thao

Tuyển Trung Quốc nhận lệnh phải thắng Việt Nam bằng mọi giá

Song Tử
Chia sẻ

Trong cuộc họp khẩn mới đây, Chủ tịch LĐBĐ Trung Quốc ra mệnh lệnh cho thầy trò HLV Li Tie phải thắng tuyển Việt Nam bằng mọi giá.

Sau hai trận thua liên tiếp trước Australia và Nhật Bản mà không ghi nổi một bàn thắng, tuyển Trung Quốc hiện đứng cuối bảng B vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á.

Sức ép đang đè nặng lên thầy trò HLV Li Tie và cả Liên đoàn bóng đá Trung Quốc (CFA). Mới đây, truyền thông Trung Quốc tiết lộ, CFA đã phải tổ chức một cuộc họp khẩn để tìm giải pháp cho những trận đấu sắp tới, mà ngay trước mắt là cuộc chạm trán tuyển Việt Nam.

Theo nguồn tin từ tờ PP Sport, Chủ tịch CFA Chen Xuyuan ra mệnh lệnh cho thầy trò HLV Li Tie phải thắng tuyển Việt Nam bằng mọi giá. Ông Chen Xuyuan nhấn mạnh, các cầu thủ Trung Quốc phải coi đây là trận “sinh tử chiến”.

Tuyển Trung Quốc nhận lệnh phải thắng Việt Nam bằng mọi giá Ảnh 1
Tuyển Trung Quóc đang chịu rất nhiều áp lực sau hai trận thua Australia và Nhật Bản.

"Tuyển Trung Quốc không còn đường lùi sau hai thất bại trước Australia và Nhật Bản. Chiến thắng trước Việt Nam cần phải đặt ưu tiên hàng đầu. Nếu nhận thêm thất bại nữa, đội bóng của HLV Li Tie sẽ tạm biệt giấc mơ World Cup.

Không có chỗ cho sự khoan nhượng. Toàn đội bóng cần phải bước vào trận đấu ấy như thể đó là cuộc chiến cuối cùng. Đó sẽ là "sinh tử chiến" thực sự”, PP Sport cho hay.

Theo tờ này, sau khi nhận lệnh từ CFA, HLV Li Tie và các học trò đang ráo riết chuẩn bị với các bài tập thể lực được nâng cao. Tuyển Trung Quốc chỉ còn nửa tháng để sửa chữa những điểm yếu trước trận gặp Việt Nam.

“Mệnh lệnh của Liên đoàn bóng đá Trung Quốc rất sắt đá. Có lẽ, HLV Li Tie cũng hiểu được tương lai của mình nếu như thất bại trong trận gặp đội bóng của HLV Park Hang Seo. Thậm chí, nền bóng đá Trung Quốc có nguy cơ sụp đổ nếu thua ở trận đấu sắp tới", PP Sport nhấn mạnh.

Tuyển Trung Quốc nhận lệnh phải thắng Việt Nam bằng mọi giá Ảnh 2
Quá trình chuẩn bị của tuyển Trung Quốc cho trận gặp Việt Nam sắp tới vẫn không có tín hiệu lạc quan.

Cầu thủ nhập tịch Luo Guofu cũng thể hiện quyết tâm qua phát biểu: "Mục tiêu của chúng tôi trong trận đấu với đội tuyển Việt Nam không có gì khác ngoài chiến thắng. Chúng tôi đang rất tích cực tập luyện.

Trước đó, toàn đội đã quyết tâm trong hai trận đấu gặp Australia và Nhật Bản nhưng tiếc là không giành được kết quả tốt. Do đó, chúng tôi càng quyết tâm hơn trong trận đấu với đội tuyển Việt Nam".

Nhằm có sự chuẩn bị tốt nhất và làm quen với thời tiết, khí hậu, tuyển Trung Quốc đã di chuyển sang Sharjah, UAE từ sớm. Tuy nhiên, truyền thông Trung Quốc cho hay, tình hình chuẩn bị của thầy trò HLV Li Tie không được khả quan.

Theo kết quả giám sát, tình trạng thể lực của các cầu thủ tuyển Trung Quốc đã giảm hơn 30% so với tình trạng bình thường trước đó. Trước đó, hầu hết các tuyển thủ Trung Quốc phải thi đấu liên tục hai tháng qua.

Tuyển Trung Quốc nhận lệnh phải thắng Việt Nam bằng mọi giá Ảnh 3
HLV Li Tie có thể bị sa thải nếu tuyển Trung Quốc không thắng Việt Nam.

CFA đang đề xuất trận Trung Quốc vs Việt Nam được diễn ra vào lúc 21h00 giờ địa phương ngày 7/10 (0h00 ngày 10/9 giờ Hà Nội). Thời gian này được xem là lý tưởng cho các trận đấu ở đất nước có khí hậu nóng, nhiệt độ cao như UAE. 

Đây không phải khung giờ xa lạ với đội tuyển Việt Nam. Ở trận ra quân gặp Saudi Arabia, thầy trò HLV Park Hang-seo cũng thi đấu lúc 1h00 (giờ Việt Nam). Ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022 tại UAE, các trận đấu cũng bắt đầu lúc 23h45 (giờ Việt Nam).

Chia sẻ

Bài viết

Song Tử

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất