Thể thao

'Tuyển Trung Quốc còn phải lang thang ở nước ngoài đến bao giờ?'

Thành An
Chia sẻ

Tờ Sohu Sports đã chỉ ra những bất lợi của tuyển Trung Quốc khi phải chọn sân trung lập làm sân nhà ở vòng loại thứ cuối World Cup 2022.

Vì những quy định ngặt nghèo về phòng chống dịch Covid-19, Liên đoàn bóng đá Trung Quốc (CFA) vẫn chưa được tổ chức các trận sân nhà ở vòng loại cuối World Cup 2022.

Vì lẽ đó, CFA đã chọn sân Khalifa (Qatar) làm sân nhà khi đấu Nhật Bản hôm 7/9 và chọn sân Sharjah (UAE) để tiếp Việt Nam ngày 7/10 tới. Nếu tính cả hai trận làm khách Australia (2/9) và Saudi Arabia (12/10), thầy trò HLV Li Tie phải xa nhà 2 tháng liên tiếp.

'Tuyển Trung Quốc còn phải lang thang ở nước ngoài đến bao giờ?' Ảnh 1
Thầy trò HLV Li Tie xa nhà suốt hai tháng qua vì phải đá sân khách và sân trung lập.

Trong bài viết mới đây, tờ Sohu đặt câu hỏi đầy lo lắng: "Tuyển Trung Quốc còn phải lang thang ở nước ngoài đến bao giờ?". Bài viết cũng cho hay, CFA đang tìm mọi cách đẩy thầy trò HLV Li Tie được thi đấu trên sân nhà khi tiếp Oman và Australia trong tháng 11.

Tiếp đó, tờ này phân tích những bất lợi của tuyển Trung Quốc khi phải chọn sân trung lập làm sân nhà. Đơn cử như trận gặp Việt Nam sắp tới, thầy trò HLV Li Tie sẽ phải đối mặt với thời tiết nóng ẩm ở UAE, trong bối cảnh sân vận động Sharjah không có điều hòa nhiệt độ.

"Mặc dù trận đấu diễn ra vào buổi tối nhưng khí hậu nóng ẩm vẫn là thử thách với tuyển Trung Quốc. Các cầu thủ tuyển Việt Nam đến từ Đông Nam Á sẽ dễ dàng thích nghi điều này hơn", tờ Sohu Sport cho hay.

'Tuyển Trung Quốc còn phải lang thang ở nước ngoài đến bao giờ?' Ảnh 2
HLV Li Tie chịu rất nhiều áp lực sau hai trận thua Australia và Nhật Bản.

Bên cạnh bất lợi về yếu tố thời tiết, tuyển Trung Quốc cũng gặp rất nhiều khó khăn trong việc tìm “quân xanh” để đá giao hữu. Hai thất bại trước Australia và Nhật Bản được cho là có phần nguyên nhân từ việc thầy trò HLV Li Tie chỉ được tập chay trong thời gian dài.

Được biết, UAE yêu cầu CFA phải trả tiền phí ra sân mới đồng ý đá giao hữu vì chê trình độ của tuyển Trung Quốc thấp kém.

Theo tin mới nhất, bằng quan hệ cá nhân, Chủ tịch CFA - ông Chen Xuyuan đã kết nối để tuyển Trung Quốc đá giao hữu với Syria. Mặc dù vậy, tờ 163.com cho hay, CFA cũng phải trả khoản phí ra sân lên tới 200.000 đến 300.000 USD.

Truyền thông Trung Quốc cũng dự đoán, nếu không thắng Việt Nam trong trận đấu ngày 7/10 tới, không chỉ HLV Li Tie bị sa thải, mà Chủ tịch CFA Chen Xuyuan cũng mất việc.

Chia sẻ

Bài viết

Thành An

Tin mới nhất