Thể thao

Tuyển Thái Lan ở AFF Cup: Kiatisak vẫn là 'riêng và duy nhất'

Hà Vy
Chia sẻ

Trước thềm trận chung kết lượt về AFF Cup 2020, tờ Siamsport đã đưa ra thống kê về tuyển Thái Lan trong lịch sử 25 năm giải đấu bóng đá Đông Nam Á.

Kể từ Tiger Cup 1996 (tiền thân của AFF Cup), giải đấu bóng đá dành cho các đội tuyển quốc gia Đông Nam Á đã trải qua 25 năm với 13 lần tổ chức.

Một ngày trước trận chung kết lượt về AFF Cup 2020, tờ Siamsport đã có bài viết thống kê lại những thành tích và kỷ lục và “Voi chiến” đạt được tính đến hiện tại.

Tuyển Thái Lan ở AFF Cup: Kiatisak vẫn là 'riêng và duy nhất' Ảnh 1
Thái Lan chạm một tay vào chức vô địch AFF Cup 2020 sau chiến thắng 4-0 trước Indonesia trong trận chung kết lượt đi.

Hiện Thái Lan đã có 5 chức vô địch AFF Cup vào các năm 1996, 2000, 2000, 2002, 2014 và 2016. Gần như chắc chắn đội bóng xứ chùa vàng sẽ lần thứ 6 đăng quang bởi thắng Indonesia tới 4-0 ở trận chung kết lượt đi AFF Cup 2020.

Chiến thắng 4-0 trước Indonesia cũng là trận chung kết mà Thái Lan ghi nhiều bàn thắng nhất vào lưới đối thủ. Trước đó tại AFF Cup 2000, Thái Lan cũng vùi dập Indonesia trong trận chung kết với tỷ số 4-1. Các chân sút Voi chiến cũng ghi được 4 bàn, nhưng một lần để lọt lưới.

HLV Mano Polking (quốc tịch Brazil) cũng đang đứng trước cơ hội là nhà cầm quân người Nam Mỹ đầu tiên giúp Thái Lan vô địch AFF Cup.

Tuyển Thái Lan ở AFF Cup: Kiatisak vẫn là 'riêng và duy nhất' Ảnh 2
HLV Mano Polking trước dấu mốc lịch sử.

Nếu Thái Lan vô địch, Chanathip cũng sẽ trở thành ngôi sao đầu tiên giành 3 chức vô địch AFF Cup và 3 lần được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất giải. Trước đó, “Messi Thái” đã vô địch, đồng thời cũng là Cầu thủ xuất sắc nhất AFF Cup 2014 và AFF Cup 2016.

Dangda hiện có tổng cộng 19 bàn, xô đổ kỷ lục của Nor Alam Sha (17 bàn) để trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử AFF Cup và chân sút 33 tuổi vẫn còn trận lượt chung kết lượt về để nâng cao thành tích. 

Tính riêng ở AFF Cup 2020, Dangda ghi được 4 bàn, bằng số bàn thắng của Safawi Rasid (Malaysia), Chanathip (Thái Lan) và Bienvenido (Philippines) trong cuộc đua Vua phá lưới. Nhưng Safawi và Bienvenido đã hết cơ hội. Dangda có thể lần thứ 4 giành danh hiệu Vua phá lưới sau 3 lần trước đây ở AFF Cup 2008, 2012 và 2016.

Tuyển Thái Lan ở AFF Cup: Kiatisak vẫn là 'riêng và duy nhất' Ảnh 3
Kiatiasak là tượng đài trong lịch sử AFF Cup.

Nhưng Kiatiasak mới thực sự là một tượng đài, là “một và duy nhất” trong lịch sử AFF Cup. Khi còn là cầu thủ, Kiatak đã 3 lần vô địch vào các năm 1996, 2000 và 2002. Theo nghiệp cầm quân, “Zico Thái” đã giúp Voi chiến hai lần lên ngôi vào các năm 2014 và 2016.

Tổng cộng Kiatiasak đã có tới 5 chức vô địch AFF Cup trong cả vai trò cầu thủ (3) và huấn luyện viên (2). Tính đến hiện tại, Kiatisak cũng chính là người đầu tiên và duy nhất vô địch AFF Cup trong vai trò là cầu thủ và huấn luyện viên.

Chia sẻ

Bài viết

Hà Vy

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất