Thể thao

Tuyển nữ Trung Quốc thảm bại ngày ra quân ở Olympic Tokyo

Thành An
Chia sẻ

Tuyển nữ Trung Quốc khởi đầu Olympic Tokyo bằng trận thua tan nát 0-5 trước Brazil, nguy cơ về nước sớm.

Giống như Olympic 2016, tuyển nữ Trung Quốc cũng khởi đầu Olympic 2020 bằng cuộc chạm trán đối thủ cực mạnh Brazil.

Chuẩn bị rất kỹ cho giải đấu này, cũng như lường trước được sức mạnh vượt trội của Brazil, nhưng tuyển nữ Trung Quốc bất lực trước đối thủ ở đẳng cấp hoàn toàn khác.

Tuyển nữ Trung Quốc thảm bại ngày ra quân ở Olympic Tokyo Ảnh 1
Marta lập cú đúp trong chiến thắng của Brazil trước tuyển nữ Trung Quốc.

Ngay phút thứ 9, Marta đã mở tỷ số cho Brazil. Ở tuổi 35, Marta vẫn là niềm cảm hứng của đội tuyển vàng xanh. Đến phút 22, Debinha nhân đôi cách biệt của trận đấu.

Nắm lợi thế từ sớm, Brazil chơi với nhịp độ vừa phải trong phần còn lại trận đấu. Đội tuyển Trung Quốc cũng có một vài cơ hội để uy hiếp khung thành nhưng không tận dụng được.

Tới phút 74, lại là Marta có mặt đúng lúc để tung ra cú dứt điểm hiểm hóc trong vòng cấm, nâng tỉ số lên 3-0 cho Brazil.

Tuyển nữ Trung Quốc chính thức vỡ trận và nhận thêm hai bàn thua nữa ở những phút sau đó. Alves và Beatriz là hai cầu thủ còn lại ghi bàn cho Brazil.

Tuyển nữ Trung Quốc thảm bại ngày ra quân ở Olympic Tokyo Ảnh 2
Tuyển nữ Trung Quốc nguy cơ sớm chia tay Olympic Tokyo sau trận thua thảm Brazil.

Thảm bại 0-5, tuyển nữ Trung Quốc nguy cơ sớm chia tay Olympic Tokyo. Ngoài Brazil, bảng F còn có Hà Lan - đương kim vô địch châu Âu và cũng là nhà á quân World Cup.

Ngay cả suất dành cho đội xếp thứ ba xuất sắc cũng trở nên mong manh vì tuyển nữ Trung Quốc đang chịu thiệt thòi lớn về hiệu số bàn thắng bại.

Với cú đúp trước tuyển nữ Trung Quốc, Marta đã ghi tổng cộng 12 bàn thắng ở các kì Olympic, đi vào lịch sử với tư cách là cầu thủ đầu tiên (tính cả nam và nữ) ghi bàn ở 5 kì Olympic liên tiếp, tính từ Thế vận hội 2004.

Ngoài ra, cú đúp ở trận đại thắng Trung Quốc còn giúp Marta vươn lên đứng thứ 2 trong danh sách những cầu thủ ghi bàn nhiều nhất ở các kì Olympic. Chân sút 35 tuổi hiện kém 2 bàn so với đồng hương Cristiane Rozeira (14 bàn).

Tổng cộng, Marta đã ghi 111 bàn sau 160 trận khoác áo tuyển nữ Brazil. Tiền đạo từng 6 lần được bình chọn là nữ Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới hiện là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất lịch sử cho Brazil (tính cả nam và nữ).

Chia sẻ

Bài viết

Thành An

Tin mới nhất