Thể thao

Tuyển Đức nhận tin kém vui sau trận vùi dập Bồ Đào Nha

Hà Vy
Chia sẻ

Sau chiến thắng 4-2 trước Bồ Đào Nha ở lượt trận thứ hai bảng F VCK EURO 2020, 3 tuyển thủ Đức đã gặp những vấn đề khác nhau.

Sau thất bại trước Pháp ở ngày ra quân, tuyển Đức buộc phải thắng Bồ Đào Nha ở lượt trận thứ hai bảng F VCK EURO 2020 để tự quyết định số phận của mình.

Ở thế chân tường, người Đức đã thể hiện được bản lĩnh của đội tuyển giàu thành tích nhất châu Âu. Mặc dù nhận bàn thua trước, nhưng Die Mannschaft đã có màn lội ngược dòng thành công giành chiến thắng 4-2 chung cuộc.

Tuyển Đức nhận tin kém vui sau trận vùi dập Bồ Đào Nha Ảnh 1
Gosens, Hummels và Gundogan dính chấn thương ở trận thắng Bồ Đào Nha.

Tuy nhiên, tuyển Đức cũng phải trả cái giá không rẻ cho chiến thắng ấn tượng này khi 3 ngôi sao quan trọng thay nhau rời sân sớm vì chấn thương. Đầu tiên là Gosens, sau đó lần lượt đến Hummels và Gundogan.

Phát biểu sau trận, HLV Low cho biết, trước mắt chưa có gì nghiêm trọng với Gosens, Hummels và Gundogan. Các cầu thủ trụ cột này sẽ được kiểm tra kỹ lưỡng để đánh giá chính xác mức độ chấn thương.

“Robin Gosens gặp vấn đề với cơ còn Mats Hummels là gân bánh chè. Trong khi đó, Ilkay Gundogan cảm thấy đau ở bắp chân. Tôi không muốn xảy ra rủi ro bởi những chấn thương cơ rất nguy hiểm. Tạm thời thì tôi không nghĩ có gì quá đáng ngại”, HLV Low nói.

Trong trận đấu đêm qua, Gosens là người chơi nổi bật nhất khi in dấu giày trực tiếp vào 3/4 bàn thắng của Đức. Hummels là chốt chặn vững chãi trong suốt 63 phút có mặt trên sân còn Gundogan như thường lệ vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ giữ nhịp.

Chiến thắng quan trọng trước Bồ Đào Nha đêm 19/6 (giờ Hà Nội), giúp tuyển Đức nắm quyền tự quyết tấm vé vào vòng 1/8. Die Mannschaft sẽ đi tiếp nếu thắng Hungary ở lượt đấu cuối mà không cần quan tâm đến cặp đấu còn lại giữa Pháp và Bồ Đào Nha.

Chia sẻ

Bài viết

Hà Vy

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất