Thể thao

Truyền thông Thái Lan so sánh thành tích ở Asian Cup: 'Voi chiến là số 1, Việt Nam vẫn đứng 2'

Hoài Anh
Chia sẻ

Tuyền thông Thái Lan khẳng định Thái Lan số 1, Việt Nam đứng số 2 khi so sánh về thành tích tại Asian Cup.

Tờ Siamsport (Thái Lan) đã đăng bài viết với với tiêu đề: "Voi chiến làm nên lịch sử, số 1, Việt Nam vẫn đứng 2". Đây là so sánh theo kiểu đề cao thành tích của tuyển Thái Lan so với Việt Nam ở đấu trường châu Á.

Theo đó, báo Thái Lan liệt kê đội nhà đã có 8 lần dự VCK Asian Cup gồm các năm 1972 (Bangkok, Thái Lan), 1992 (Hiroshima, Nhật Bản), 1996 (Dubai, UAE), 2000 (Beirut, Lebanon), 2004 (Trùng Khánh, Trung Quốc), 2007 (Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Việt Nam làm chủ nhà), 2019 (Dubai, UAE) và 2023 (Nhật Bản).

Thái Lan tự hào về thành tích ở Asian Cup: 'Voi chiến là số 1, Việt Nam vẫn đứng 2' Ảnh 1
Bảng danh sách 24 đội dự VCK Asian Cup 2023 và số lần tham gia vào các kỳ trước đó. Thái Lan từng có 7 lần (chưa tính năm 2023), tức nhiều hơn 3 lần so với tuyển Việt Nam.

Tuyển Việt Nam có 5 lần tham dự, kém Thái Lan 3 lần. Tuy nhiên, Việt Nam đã tạo ra sự ấn tượng lớn khi giành vé dự VCK Asian Cup 2023 với thành tích vào trực tiếp mà không phải tham gia vòng loại thứ 3. Lý do Việt Nam vượt Thái Lan, Malaysia, Indonesia để cùng UAE vào vòng loại cuối cùng World Cup 2022.

Ở Đông Nam Á, tuyển Indonesia cũng có 5 lần dự VCK Asian Cup giống tuyển Việt Nam. Indonesia góp mặt vào các năm 1996, 2000, 2004, 2007 và 2023. Tuy nhiên, truyền thông Thái Lan chỉ so sánh "voi chiến" với tuyển Việt Nam.

Truyền thông Thái Lan còn kể thành tích giành hạng Ba của "Voi chiến" vào năm 1972. Đây là lần đầu tuyển Thái Lan tham dự VCK Asian Cup và sắm vai trò chủ nhà. Chỉ có 6 đội tham dự nên Thái Lan xếp chung cuộc hạng Ba.

Thái Lan tự hào về thành tích ở Asian Cup: 'Voi chiến là số 1, Việt Nam vẫn đứng 2' Ảnh 2
Tuyền thông Thái Lan khẳng định Thái Lan số 1, Việt Nam đứng số 2 khi so sánh về thành tích tại Asian Cup.

Với tuyển Việt Nam, thành tích tốt nhất là 2 lần vào tứ kết Asian Cup vào năm 2007 và 2019. Nhưng tuyển Việt Nam có quyền tự hào với sự tiến bộ vượt bậc trong 5 năm qua ở đấu trường châu lục, còn Thái Lan đang cho thấy sự tụt lại so với Việt Nam.

VCK Asian Cup 2023 dự kiến sẽ diễn ra từ 16/6 đến 16/7/2023. Giải đấu có 24 đội than dự. 4 đội bóng Đông Nam Á góp mặt ở VCK Asian Cup 2023 gồm Việt Nam, Thái Lan, Indonesia và Malaysia.

Chia sẻ

Bài viết

Hoài Anh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất