Thể thao

Trọng tài Serie A có ưu ái Ronaldo?

Thành An
Chia sẻ

Trước khi lập hat-trick vào lưới Cagliari để chính thức xô đổ kỷ lục của Pele, Ronaldo đã may mắn không bị đuổi khỏi sân.

Vòng 27 Serie A, Juventus có chiến thắng nhẹ nhàng 3-1 trước Cagliari và Ronaldo là người ghi cả ba bàn thắng cho “Bà đầm” thành Turin.

Với cú hat-trick này, Ronaldo chạm mốc 770 bàn trong sự nghiệp, chính thức có nhiều bàn thắng hơn “Vua bóng đá” Pele. Tuy nhiên, Ronaldo lẽ ra sẽ phải chờ thêm thời gian nếu như không may mắn thoát thẻ đỏ ở đầu trận.

Cụ thể, ở phút 12, trong nỗ lực băng vào dứt điểm, Ronaldo đã đạp thẳng gầm giày vào mặt Alessio Cragno khiến thủ thành của Cagliari bị rách cằm và phải cần tới sự chăm sóc của các nhân viên y tế.

Trọng tài Serie A có ưu ái Ronaldo? Ảnh 1
Ronaldo thoát thẻ đỏ sau pha vào bóng nguy hiểm với thủ thành Cragno.

Pha vào bóng rất nguy hiểm, nhưng trọng tài Calvarese lại chỉ rút thẻ vàng cảnh cáo Ronaldo, thay vì truất quyền thi đấu của tiền đạo Juventus. Sau trận, nhiều người chỉ trích Ronaldo và trọng tài vì hành động này.

Một fan cho rằng, không hiểu vì sao tình huống đó Ronaldo không bị phạt thẻ đỏ. Có fan thì cho rằng nếu là cầu thủ khác, chắc chắn bị đuổi khỏi sân và trọng tài Serie A vẫn ưu ái Ronaldo. Có ý kiến thì nói “chắc là Cragno tự đưa mặt vào chân Ronaldo”…

Trọng tài Serie A có ưu ái Ronaldo? Ảnh 2
Thủ thành Cragno đổ máu sau pha vào bóng của Ronado.

Trên SkySport Italia, Chủ tịch Tommaso Giulini của CLB Cagliari tỏ ra rất bất bình và cho rằng Ronaldo xứng đáng bị đuổi khỏi sân.

"Tôi thực sự rất thất vọng với cách tiếp cận trận đấu này của các cầu thủ. Nhưng trên tất cả, tôi bất bình khi Ronaldo không bị đuổi khỏi sân. Cú va chạm đó có thể thay đổi trận đấu. Đó là pha vào bóng rất nguy hiểm với thủ môn nên xứng đáng bị trừng phạt bởi 1 chiếc thẻ đỏ. Đây là điều mà luật chơi đã quy định rất rõ ràng."

Chia sẻ

Bài viết

Thành An

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất