Thể thao

Trọng Hoàng trả lời phỏng vấn FIFA: 'World Cup là giấc mơ của cả dân tộc Việt Nam'

Thành An
Chia sẻ

Trang chủ Liên đoàn bóng đá Thế giới (FIFA) đã có cuộc phỏng vấn với tiền vệ Trọng Hoàng về chiến dịch vòng loại World Cup 2022 của tuyển Việt Nam.

Với 2 trận hòa và 4 chiến thắng, bao gồm cả chiến thắng 4-0 trước các cầu thủ Indonesia, tuyển Việt Nam đang dẫn đầu bảng G. Chỉ cần một chiến thắng nữa trước Malaysia, thầy trò HLV Park Hang Seo có thể lần đàu tiên trong lịch sử tiến vào vòng loại cuối World Cup, ít nhất là với tư cách đội nhì bảng có thành tích xuất sắc.

"Việt Nam chưa bao giờ đặt chân đến vòng loại cuối cùng của World Cup. Tuy nhiên, chúng tôi đang có cơ hội lớn chưa từng có để làm được điều này. World Cup là ước mơ của cả dân tộc Việt Nam nên chúng tôi sẽ chiến đấu vì nó", Trọng Hoàng trả lời trên trang chủ FIFA.

Trọng Hoàng trả lời phỏng vấn FIFA: 'World Cup là giấc mơ của cả dân tộc Việt Nam' Ảnh 1
Trọng Hoàng sẽ trở lại ở trận Việt Nam vs Malaysia vào đêm mai 11/6.

"Trước khi sang UAE, HLV Park Hang Seo đặt mục tiêu giành 6 điểm trong 3 trận đấu còn lại và đó cũng là mục tiêu chung của cả đội. Chúng tôi luôn đặt mục tiêu cao nhất trong mỗi trận đấu. Và toàn đội sẽ thi đấu hết mình vì tổ quốc và người hâm mộ."

Với những ai theo sát các trận đấu của tuyển Việt Nam đều nhận thấy được tầm quan trọng của Trọng Hoàng. Trong đội hình chủ yếu là các cầu thủ trẻ của HLV Park Hang Seo, gần một nửa dưới 23 tuổi, Trọng Hoàng là một trụ cột không thể thiếu. Với 70 lần khoác áo tuyển Việt Nam, Trọng Hoàng là cầu thủ giàu kinh nghiệm nhất trong đội hình hiện tại.

Trọng Hoàng trả lời phỏng vấn FIFA: 'World Cup là giấc mơ của cả dân tộc Việt Nam' Ảnh 2
Bóng đá Việt Nam vươn tầm đẳng cấp kể từ khi HLV Park Hang Seo lên nắm quyền cuối năm 2017.

Trọng Hoàng cũng không lạ gì với vòng loại World Cup khi góp mặt trong hai chiến dịch trước. Đáng chú ý, Trọng Hoàng đã ghi bàn trong trận thua 1-2 trước Qatar ở vòng loại World Cup 2014. Lần này, tuyển Việt Nam sẽ săn vé đến Qatar 2022 và tiền vệ của CLB Viettel đã ra sân trong 5 trận đầu tiên.

"Đúng là tôi đã chơi cho đội tuyển quốc gia nhiều năm rồi. Nhưng trong một tập thể thì ai cũng có vai trò quan trọng như nhau. Chúng tôi là một cỗ máy và các bánh răng phải liên kết với nhau để có thể vận hành. Cá nhân tôi sẽ cố gắng hết sức và chia sẻ kinh nghiệm cho đồng đội", Trọng Hoàng khiêm tốn nói.

Bóng đá Việt Nam đã có bước nhảy vọt kể từ khi HLV Park Hang Seo lên nắm quyền dẫn dắt từ năm 2017. Chiến lược gia Hàn Quốc đã đưa Việt Nam lọt vào tới vòng 8 đội mạnh nhất của Asian Cup 2019 và chỉ bị loại bởi á quân Nhật Bản. Đặc biệt là lứa cầu thủ trẻ ở giải đấu đó đã được rèn giũa để trở thành trụ cột của đội tuyển hiện tại.

"Chúng tôi đã tiến bộ vượt bậc về chiến thuật. Cả thể chất cũng thế. Cả đội đã trở nên tốt hơn ở kỹ năng kiểm soát bóng, kỹ năng chuyền bóng và cả ném biên nữa. Quan trọng nhất là liên kết giữa các cầu thủ rất tốt", Trọng Hoàng phân tích.

Trọng Hoàng trả lời phỏng vấn FIFA: 'World Cup là giấc mơ của cả dân tộc Việt Nam' Ảnh 3
Trọng Hoàng dành lời khen cho Tiến Linh, Văn Toàn.

Trọng Hoàng cũng khen ngợi hai ngôi sao trẻ hàng đầu Việt Nam là Tiến Linh và Văn Toàn: "Họ rất tài năng! Cả hai đều có nhãn quan, kỹ thuật và thể chất cực kỳ tốt. Đây sẽ là niềm hi vọng cho tương lai bóng đá Việt Nam."

Nếu lấy phong độ của Trọng Hoàng tại V-League mùa 2020 làm ví dụ, thì tiền vệ gốc Nghệ An có thể dẫn dắt đội tuyển Việt Nam vượt qua vòng loại thứ hai. Tiền vệ 32 tuổi này thi đấu ổn định và giúp CLB Viettel lên ngôi vô địch.

"Tôi đã có 4 danh hiệu với 3 đội bóng khác nhau. Nhưng với Viettel, cảm giác lại khác hẳn. Dù sao thì lúc đó họ cũng mới lên hạng được 2 mùa thôi. Ở Viettel chúng tôi hay có câu 'Tỏa sáng từng phút giây' nên tôi luôn muốn tiến về phía trước và đạt được những mục tiêu mới", Trọng Hoàng khép lại bài phỏng vấn.

Trọng Hoàng trả lời phỏng vấn FIFA: 'World Cup là giấc mơ của cả dân tộc Việt Nam' Ảnh 4
Trọng Hoàng là cầu thủ giàu kinh nghiệm nhất tuyển Việt Nam hiện tại.

Trọng Hoàng đã vắng mặt ở trận đấu với Indonesia hôm 7/6 vừa qua vì án treo giò, nhưng sẽ trở lại ở trận Việt Nam gặp Malaysia vào lúc 23h45 ngày mai 11/6 (giờ Hà Nội). Nếu giành 3 điểm trước Malaysia, tuyển Việt Nam gần như chắc chắn sẽ làm nên lịch sử.

Chia sẻ

Bài viết

Thành An

Tin mới nhất