Thể thao

Trợ lý ông Park: Trung Quốc đang rất sợ thua Việt Nam nên sẽ đá rát, thêm nỗi lo trọng tài ép

Hoài Anh
Chia sẻ

Mới đây, trợ lý ngôn ngữ của HLV Park Hang Seo bày tỏ nỗi lo lớn là tuyển Trung Quốc đá rát, còn trọng tài có thể chèn ép tuyển Việt Nam.

Theo đó, ông Lê Huy Khoa là trợ lý ngôn ngữ của HLV Park Hang Seo. Ông Khoa chia sẻ rằng: "Dưới bàn tay HLV Park, tuyển Việt Nam có 2 đặc trưng nổi bật: Lối chơi theo tổ chức rất kín kẽ, kỷ luật và sức cơ động rất cao.

Thực ra, Úc đã không sút được quả nào vào khung thành của Văn Lâm đúng nghĩa, còn nếu Việt Nam không mất người, Saudi Arabia chưa chắc thắng chúng tôi.

Rất tiếc, chúng ta còn thiếu Văn Lâm, Văn Hậu, vắng Trọng Hoàng và Hùng Dũng, nếu không thì sức mạnh chúng ta còn tăng".

Trợ lý ông Park: Trung Quốc đang rất sợ thua Việt Nam nên sẽ đá rát, thêm nỗi lo trọng tài ép Ảnh 1
Trợ lý của HLV Park Hang Seo - ông Lê Huy Khoa (bên trái) lo sợ tuyển Việt Nam bị trọng tài ép trước Trung Quốc. Ảnh: FBNV

Nói về trận đấu Việt Nam gặp Trung Quốc vào 00h ngày mai 8/10, ông Lê Huy Khoa nhận định: "Trung Quốc đang rất áp lực, rất sợ thua. Trận này, Trung Quốc là chủ nhà nhưng đá sân trung lập, không có khán giả.

Họ cũng hiểu Việt Nam chơi nhỏ, khéo nên sợ họ sẽ chơi rát. Vẫn ngại nhất trọng tài, e rằng lại có chuyện".

Theo trợ lý của HLV Park Hang Seo, trọng tài sai sót là điều tất yếu của bóng đá. Nhưng một lần thôi thì đủ mang đến sự thay đổi cả trận đấu.

Vào trưa hôm nay, HLV Park Hang Seo cũng công bố danh sách 23 cầu thủ Việt Nam thi đấu với Trung Quốc. Bốn cầu thủ không được đăng ký gồm Đình Trọng, Việt Anh, Hoàng Anh và Văn Hoàn.

Danh sách 23 cầu thủ Việt Nam gặp Trung Quốc:

- Thủ môn: Bùi Tấn Trường (Hà Nội FC), Nguyễn Văn Toản (Hải Phòng), Trần Nguyên Mạnh (Viettel).

- Hậu vệ: Hồ Tấn Tài (Bình Định), Đỗ Duy Mạnh, Nguyễn Thành Chung, Lê Văn Xuân (Hà Nội FC), Nguyễn Phong Hồng Duy, Vũ Văn Thanh (HAGL); Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Thanh Bình, Quế Ngọc Hải (CLB Viettel).

- Tiền vệ: Nguyễn Quang Hải, Phạm Đức Huy (Hà Nội FC); Lương Xuân Trường, Nguyễn Tuấn Anh (HAGL); Phan Văn Đức (SLNA); Nguyễn Hoàng Đức (Viettel).

- Tiền đạo: Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Công Phượng (HAGL); Phạm Tuấn Hải (Hồng Lĩnh Hà Tĩnh); Hà Đức Chinh (Đà Nẵng); Nguyễn Tiến Linh (Bình Dương).
 

Chia sẻ

Bài viết

Hoài Anh

Tin mới nhất