Thể thao

Triều Tiên rút lui, U23 Việt Nam tránh được nguy cơ gặp Nhật Bản ở vòng loại U23 châu Á 2022

Hà Vy
Chia sẻ

Sau khi rút lui khỏi vòng loại thứ 2 World Cup 2022, Triều Tiên mới đây tiếp tục xin không tham dự vòng loại U23 châu Á 2022.

Thông tin này đã được Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) thông báo trên trang chủ vào chiều nay 29/7. AFC không nêu rõ lý do nhưng nhiều khả năng Triều Tiên lo ngại những ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Theo kết quả bốc thăm trước đó, U23 Triều Tiên nằm ở bảng K cùng với Nhật Bản và Campuchia. Với việc Triều Tiên rút lui, AFC sẽ lấy ngẫu nhiên một trong các đội ở các bảng G, H, I và J để đưa vào bảng K.

Triều Tiên rút lui, U23 Việt Nam tránh được nguy cơ gặp Nhật Bản ở vòng loại U23 châu Á 2022 Ảnh 1
U23 Việt Nam không phải bốc thăm lại ở vòng loại U23 châu Á 2022 sau khi Triều Tiên rút lui.

Nhưng U23 Việt Nam không nằm trong diện phải bốc thăm và chắc chắn tránh được nguy cơ gặp Nhật Bản. Theo thông báo của AFC, các đội chủ nhà và các đội thuộc nhóm hạt giống số 1 (U23 Việt Nam trong nhóm này) sẽ không nằm trong danh sách phải bốc thăm lại.

Đây có thể xem là một tin vui với U23 Việt Nam. Nếu nằm ở bảng đấu có U23 Nhật Bản, cơ hội để thầy trò HLV Park Hang Seo đứng nhất bảng là rất khó. Nên nhớ, vòng loại U23 châu Á 2022 chỉ cho phép 11 đội đứng nhất bảng và 4 đội nhì có thành tích tốt nhất giành quyền tham dự VCK U23 châu Á 2022 ở Uzbekistan.

Những đội nằm trong diện có thể được chuyển sang bảng K, gồm: Trung Quốc và Brunei (bảng G); Timor Leste và Philippines (bảng H); Myanmar và Hong Kong (bảng I); Malaysia và Lào (bảng J). Vào ngày 1/8, AFC sẽ tiến hành bốc thăm một đội ngẫu nhiên trong số các đội trên.

U23 Việt Nam sẽ tập trung từ ngày 10/8 tại Hà Nội với mục tiêu vượt qua vòng loại U23 châu Á 2022, diễn ra từ ngày 23/10 tới ngày 31/10. Trợ lý Kim Han Yoon sẽ đảm nhiệm chính ở đội U23 Việt Nam, trong khi HLV Park Hang Seo sẽ tập trung cho ĐTQG để chuẩn bị cho vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Chia sẻ

Bài viết

Hà Vy

Tin mới nhất