Thể thao

Treo còi trọng tài 'cướp' phạt đền của CLB TP.HCM

Hà Vy
Chia sẻ

Trọng tài Trần Văn Trọng và các trợ lý điều hành trận TP.HCM vs Hà Nội ở vòng 11 V-League 2020 đã phải nhận án kỷ luật.

Vòng 11 V-League 2020, CLB TP.HCM nhận thất bại 0-3 trước Hà Nội FC ngay trên sân Thống Nhất.

Trong trận đấu này, vấn đề trọng tài lại trở thành tâm điểm. Trọng tài chính Trần Văn Trọng đã có hai tình huống không thổi phạt đền cho CLB TP.HCM khi bóng hai lần chạm tay trung vệ Thành Chung của Hà Nội FC trong vòng cấm.

Treo còi trọng tài 'cướp' phạt đền của CLB TP.HCM Ảnh 1
Trọng tài Trần Văn Trọng sẽ không được bố trí điều hành các trận đấu tới.

Mổ băng sau trận đấu, Ban trọng tài xác định ở tình huống diễn ra phút 45+1, quyết định của trọng tài Trần Văn Trọng là không chính xác, đã bỏ qua một quả penalty cho đội chủ nhà.

Bên cạnh đó, các trợ lý Cao Thanh Tú, Lê Xuân Hùng và trọng tài thứ 4 Nguyễn Ngọc Châu cũng không hoàn thành nhiệm vụ.

Cụ thể trợ lý Thanh Tú không phất cờ khi bóng chạm tay Thanh Chung ở tình huống thứ 2, còn trợ lý Xuân Hùng lại phất cờ việt vị với Văn Quyết trong tình huống tiền đạo của đội khách đưa bóng vào lưới TPHCM.

"Các trọng tài trên đều bị kỷ luật, không được bố trí làm nhiệm vụ những vòng đấu tới", lãnh đạo Ban trọng tài cho biết.

Thất bại 0-3 trước Hà Nội FC đã khiến CLB TP.HCM bị xáo trộn ở thượng tầng. HLV Chung Hae-seong và toàn bộ ê-kíp người Hàn Quốc đã phải ra đi. Trước mắt, Chủ tịch Nguyễn Hữu Thắng sẽ tạm quyền dẫn dắt CLB TP.HCM.

Phía CLB TP.HCM cung đã kiến nghị thay Trưởng ban trọng tài Dương Văn Hiền sau những sai lầm liên tiếp ở V-League 2020.

Chia sẻ

Bài viết

Hà Vy

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất