Thể thao

Tranh cãi trang phục của Thủy Tiên và ngày Công Vinh bật khóc

Văn Nhân
Chia sẻ

Có một điểm chung thường thấy ở nhiều cặp đôi nổi tiếng là bị fan soi mói quá mức, thậm chí định kiến theo kiểu ghét - thương, đó cũng là nỗi khổ của Công Vinh và Thủy Tiên.

Những ngày qua, Thủy Tiên đang trở thành nhân vật được truyền thông và người hâm mộ rất quan tâm. Vợ của tiền đạo Lê Công Vinh đang ở Huế để cứu trợ những người khó khăn. Tấm lòng của nàng WAGs nổi tiếng nhất bóng đá Việt Nam xứng đáng nhận được nhiều lời ngợi khen. 

Dù vậy, không ít ý kiến bất ngờ soi mói trang phục của Thủy Tiên để buông lời chỉ trích. Điều này đang tạo ra tranh cãi trên mạng xã hội. Tất nhiên, những người chỉ trích Thủy Tiên nhận đủ "gạch đá" vì sự soi mói theo kiểu "thương nhau củ ấu cũng tròn, ghét nhau củ bồ hòn cũng méo".

Thực tế, Thủy Tiên nhận được rất nhiều sự yêu mến về tài năng, nhan sắc, thông minh và thành công. Nhưng vợ của Lê Công Vinh cũng có không ít fan ghét. Đó cũng là lý do có ý kiến đang bỏ qua các giá trị tốt đẹp của Thủy Tiên để tìm điểm chỉ trích.

Câu chuyện của Thủy Tiên còn có thể nhìn qua lăng kính Lê Công Vinh và giọt nước mắt trong ngày chia tay tuyển Việt Nam. Chân sút xứ Nghệ có 12 năm tận hiến cho ĐTQG, ghi 58 bàn thắng, có pha đánh đầu tung lưới Thái Lan để mang về chức vô địch AFF Cup 2008 cho bóng đá Việt Nam.

Sự cống hiến miệt mài và tài năng của Công Vinh được cả truyền thông thế giới thừa nhận, nhưng vẫn không ít ý kiến chỉ trích anh trong ngày tuyển Việt Nam thua Indonesia ở bán kết AFF Cup 2016. Đó là trận đấu cuối cùng khi Công Vinh bật khóc trong lúc hát Quốc ca, một hình ảnh chạm đến trái tim người hâm mộ chân chính.

Tranh cãi trang phục của Thủy Tiên và ngày Công Vinh bật khóc Ảnh 1
Thủy Tiên và Công Vinh nhận được rất nhiều sự yêu mến nhưng cũng không ít ý kiến soi mói, "ném đá" các kiểu.

Nhiều người đã quên mất rằng, Mỹ Đình của năm 2008 thì họ đã khóc trong sung sướng như thế nào khi Công Vinh ghi bàn. 8 năm sau (năm 2016), họ lại chứng kiến Công Vinh khóc tại Mỹ Đình nhưng lạnh lùng buông lời chỉ trích theo kiểu "ném đá cho bỏ ghét".

Cả sự nghiệp Công Vinh là một tấm gương lớn về nghị lực vươn lên trong tuổi thơ cơ hàn, nghèo khó. Công Vinh ăn tập chuyên nghiệp, tự học tiếng Anh, là hình mẫu về sự thành công trên sân cỏ bằng nghị lực hơn người. Cuối cùng, rất nhiều giá trị tốt đẹp của Công Vinh vẫn bị không ít người định kiến, soi mói đủ mọi thứ, vì không muốn thừa nhận tài năng của anh.

Bóng đá cũng như cuộc sống, những giá trị tốt đẹp đôi luôn bền vững và cần được lan tỏa rộng rãi. Thủy Tiên đi làm từ thiện, hay Công Vinh đóng góp cho bóng đá nước nhà thực sự đáng ghi nhận và ngợi khen, còn nhân vô thập toàn nên đừng chỉ chăm chăm nhìn vào điểm khuyết mà bỏ qua những mặt tốt đẹp!

Chia sẻ

Bài viết

Văn Nhân

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất