Thể thao

Trách móc ông Park trong lúc cần động viên, bầu Hiển đang muốn gì?

Văn Nhân
Chia sẻ

Bầu Hiển liệu có đúng khi nói rằng ông Park lười thay đổi và bảo thủ?

Theo ông chủ CLB Hà Nội, HLV Park Hang Seo đang bí và sai lầm trong các trận đấu gần đây, còn chiến thuật dễ đoán.

Bầu Hiển cho rằng: "Tuyển Việt Nam và HLV Park Hang Seo cần thay đổi, bằng không thật khó duy trì thành công".

Vấn đề là bầu Hiển trách ông Park Hang Seo liệu có đúng

Xuyên suốt từ năm 2017 đến hiện tại, HLV Park Hang Seo đã mang về những thành công chưa từng có trong lịch sử bóng đá Việt Nam. Và điều quan trọng nhất là tuyển Việt Nam đang tiến bộ và có những cột mốc đáng nể.

Năm 2018, tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup với thành tích bất bại, trong đó có trận hoà 2-2 trước Malaysia ở trận chung kết lượt đi trên sân khách.

Cũng tại vòng loại World Cup 2022, tuyển Việt Nam rơi vào bảng đấu có 3 đại diện mạnh nhất Đông Nam Á gồm Malaysia, Thái Lan và Indonesia cùng UAE - một trong những đội bóng mạnh nhất châu Á.

Tuyển Việt Nam thắng Malaysia và Indonesia trong cả hai lần chạm trán. Thầy trò HLV Park Hang Seo hoà Thái Lan với hai trận đấu có tỷ số 0-0. Riêng UAE, Việt Nam thắng trên sân nhà 1-0 và thua 2-3 trên sân khách.

Trách móc ông Park trong lúc cần động viên, bầu Hiển đang muốn gì? Ảnh 1
Bầu Hiển liệu có đúng khi nói rằng ông Park lười thay đổi và bảo thủ? Ảnh: CLB Hà Nội

Nhìn vào thành tích của tuyển Việt Nam ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022, thầy trò HLV Park Hang Seo rõ ràng đang tiến bộ vượt bậc từ bản lĩnh lẫn tinh thần chiến đấu. Ví dụ là trận thắng Malaysia 2-1, tuyển Việt Nam bị gỡ hoà 1-1 vì Đoàn Văn Hậu gây ra quả phạt đền nhưng lập tức có bàn thắng quan trọng ở phút 81 để thắng 2-1.

Trong suốt 4 năm qua, tuyển Việt Nam cũng chưa thua bất kỳ đội bóng nào ở Đông Nam Á. Đúng hơn, HLV Park Hang Seo giúp bóng đá Việt Nam trở thanh "độc cô cầu bại" ở khu vực từ U22 đến tuyển Việt Nam.

Kết quả cho một quá trình xây dựng triết lý và con người của HLV Park Hang Seo là tuyển Việt Nam lần đầu tiên giành vé vào vòng loại cuối cùng World Cup hồi tháng 6 năm nay. Đó là thước đo để thấy sự tiến bộ của tuyển Việt Nam.

Tuyển Việt Nam bất bại ở Đông Nam Á, thống trị AFF Cup và SEA Games, gây tiếng vang ở châu Á với kỳ tích lịch sử.

Đặt trong một kịch bản thế này: Nếu bầu Hiển là ông Park thì liệu có thay đổi công thức thành công hay không

Nên nhớ, kỳ tích của tuyển Việt Nam có được cách vòng loại cuối cùng World Cup 2022 chỉ vỏn vẹn 2 tháng.

Bầu Hiển nói ông Park lười thay đổi, bảo thủ. Nhưng tại sao ông Park phải thay đổi khi sự thành công vừa mới xảy ra? Rõ ràng, nhà cầm quân người Hàn Quốc không có lý do gì để phải thay đổi, vì mọi thứ chỉ đập đi xây lại khi thất bại và không thành công.

Ngay đến những trận đấu ở vòng loại cuối cùng, tuyển Việt Nam cũng đang tiến bộ. Chúng ta thua Saudi Arabia 1-3 trong thế trận dẫn trước 1 bàn, sau đó Duy Mạnh bị đuổi nên thua. Tuyển Việt Nam thua Úc 0-1 trong thế bị trọng tài "cướp" 1 quả phạt đền. Việt Nam thua Trung Quốc 2-3 với bàn thua ở phút bù giờ thứ 5, trong đó có 2 lần bị thủng lưới vì sai lầm cá nhân.

Tuy nhiên, bầu Hiển quên mất là tuyển Việt Nam có thành tích đối đầu toàn thua trước các đội bóng ở bảng B, thậm chí là những thất bại với cách biệt rất lớn. Bây giờ, khoảnh cách về trình độ rõ ràng được rút ngắn rất nhiều, còn tuyển Việt Nam không thể nào chơi đôi công với các đội bóng mạnh hơn, chỉ có một cách duy nhất là đá phòng ngự phản công.

Hơn hết, ông Park cũng không phải siêu nhân để thay đổi tuyển Việt Nam trong 2 tháng, tức sau vòng loại thứ 2. Vì V.League 2021 huỷ sau 5 tháng không đá, các ĐTQG không có trận đấu giao hữu. Các giải đấu trong nước dừng, cầu thủ "ngồi chơi xơi nước". Vậy ông Park đi đâu để tìm nhân tố mới?

Ngoài ra, ông Park cũng gọi lên tuyển Việt Nam rất nhiều cầu thủ khác nhau như Hồ Tuấn Tài, Xuân Nam, Đình Khương, Văn Thiết... Nhưng họ không đáp ứng được chuyên môn và không phù hợp nên trả về.

Sự thật là HLV Park Hang Seo rất chịu khó tìm người giỏi cho tuyển Việt Nam. Ông Park đi khắp sân cỏ cả nước, từng lặn lội sang châu Âu xem các cầu thủ Việt kiều thi đấu. Mục đích là muốn tuyển Việt Nam có thêm cầu thủ giỏi.

Do đó, HLV Park Hang Seo không hề lười thay đổi tuyển Việt Nam như bầu Hiển trách móc. Vì không có người giỏi thì làm sao thay đổi, chẳng lẽ bầu Hiển muốn ông Park gọi những cầu thủ có năng lực kém lên đá ở tuyển Việt Nam?!

Về thất bại của tuyển Việt Nam ở vòng loại cuối cùng World Cup 2022, đó là sự thật đã được nhìn nhận từ trước. Dù có Mourinho, Pep Guardiola hay bất cứ HLV giỏi nào trên thế giới dẫn dắt thì tuyển Việt Nam cũng cam chịu "cảnh lót đường" do các đối thủ có đẳng cấp khác biệt.

Một điều quan trọng nhất là tuyển Việt Nam và HLV Park Hang Seo đang "đánh trận", sau trận thua Trung Quốc là cuộc đối đầu với Oman trên sân khách vào ngày 12/10. Thầy trò HLV Park Hang Seo đang cần sự động viên hơn là trách cứ. Bầu Hiển muốn góp ý thì có thể chờ sau ngày 12/10, bởi không hề muộn màng.

Chia sẻ

Bài viết

Văn Nhân

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất