Thể thao

TPHCM đại bại trước Hà Nội FC: Sự khác biệt ở đẳng cấp!

Hoài Anh
Chia sẻ

Thất bại 1-5 trước Hà Nội FC thêm một lần cho thấy TPHCM vẫn chưa đủ đẳng cấp để vươn tầm đội bóng đủ thách thức nhà ĐKVĐ.

Sau thất bại 0-3 trước Hà Nội FC ở lượt đi V.League 2020, TPHCM đón nhận trận thua 1-5 ở bán kết Cúp quốc gia. Hai trận đấu với nhà đương kim vô địch, TPHCM nhận 8 bàn thua và chỉ có 1 bàn thắng. Kết quả có thể nói phản ánh đầy đủ về đẳng cấp của đội bóng được chờ đợi lật đổ Hà Nội FC.

HLV Chung Hae-seong có thể tiếc nuối vì vắng Công Phượng nhưng cách chơi của TPHCM rõ ràng có vấn đề, cũng như thua kém đối thủ về đẳng cấp.

Cần nhắc, Hà Nội FC đang trong cảnh vắng nhiều ngôi sao ở hàng thủ như Duy Mạnh, Đình Trọng, Đoàn Văn Hậu. Đó là cơ hội để TPHCM có thể nghĩ đến một chiến thắng, kết cục vẫn không thua đổi so với trận đấu trên sân Thống Nhất (thuộc khuôn khổ V.League). Đội khách nhận đến 5 bàn thua, trận đấu có thể nói là thất vọng lớn dành cho thầy trò HLV Chung Hae-seong.

TPHCM đại bại trước Hà Nội FC: Sự khác biệt ở đẳng cấp! Ảnh 1
TPHCM thua 1-5 trước Hà Nội FC.

Thất bại 1-5 trước Hà Nội FC ở bán kết Cúp quốc gia, rõ ràng chỉ ra một điều thực tế là CLB TPHCM chưa đủ sức mạnh để nghĩ đến chuyện trở thành thế lực mới của bóng đá Việt Nam, dù có sự đầu tư rất lớn như chiêu mộ Bùi Tiến Dũng, Công Phượng...

Vấn đề của TPHCM là chưa bao giờ có sự ổn định về ngoại binh. Những chân sút của đội khách liên tục bị thay đổi theo từng mùa, do đó hàng công chưa thể trở thành "chìa khóa" chiến thắng. 

Ngược lại, hàng tiền vệ của TPHCM không có một cầu thủ đẳng cấp để tạo ra sự khác biệt. Những tiền vệ trung tâm hiện tại chỉ thiên về phòng ngự, không có cầu thủ nào giỏi cầm trịch khu trung tuyến, cũng như tung ra những đường chuyền sắc bén.

Công cùn, thủ kém và mất Công Phượng vì án phạt (đủ số thẻ vàng theo quy định), TPHCM thua bạc nhược trước Hà Nội FC. Có lẽ, đội khách cần có thêm những cuộc chuyển nhượng để "lột xác" trong mùa bóng tới.

Chia sẻ

Bài viết

Hoài Anh

Tin mới nhất