Thể thao

TP HCM hoà kịch tính trước Đà Nẵng trên sân nhà

Bảo Phương
Chia sẻ

CLB TP HCM để Đà Nẵng cầm hoà trên sân nhà Thống Nhất.

Mặc cho những bất lợi khi phải làm  khách trong màn đối đầu với CLB TPHCM, các cầu thủ SHB Đà Nẵng vẫn chơi cực kỳ tự tin khi chủ động tấn công phủ đầu. 

Ngay ở tình huống tấn công đầu tiên, Đà Nẵng đã có cơ hội ghi bàn mở tỷ số trận đấu. Sau pha phá bóng không dứt khoát của hậu vệ bên phía TPHCM, bóng đến chân của tiền đạo Tanda phía đội khách. Tiền đạo của SHB tung cú sút cực mạnh về phía khung thành của thủ môn Thanh Thắng, nhưng đáng tiếc bóng lại đi chệch khung thành.

Chỉ sau đó ít phút, TPHCM đã ngay lập tức đáp trả bằng hai pha dứt điểm nguy hiểm của Amido Balde. Tuy nhiên, những cú sút của tiền đạo này đều không thể thắng được thủ môn Tuấn Mạnh bên phía SHB Đà Nẵng.

Những phút cuối hiệp 1, hai đội chủ động giảm nhịp độ trận đấu và chơi rình rập chờ đợi sai lầm của đối thủ. Chính vì điều này mà không có quá nhiều cơ hội được tạo ra về phía khung thành của 2 bên.

Tuy vậy, Đà Nẵng tỏ ra vô cùng nguy hiểm với một vài pha phản công nhanh. Khả năng thu hút hậu vệ đối phương của Hà Đức Chinh đã giúp các tiền vệ đội bóng sông Hàn có được những khoảng trống rất thuận lợi.

Một trong số đó đã được Phan Văn Long tận dụng tối đa để mang về bàn mở tỷ số trận đấu. Cú sút xa hoàn hảo của Văn Long ở phút 44 đã không cho thủ môn Thanh Thắng cơ hội nào để cản phá. Hiệp 1 đã khép lại với lợi thế bất ngờ thuộc về những vị khách Đà Nẵng.

Công Phượng bế tắc trước hàng thủ Đà Nẵng.


Bước sang hiệp 2, với ý đồ đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ, HLV Chung Hae Seong liên tiếp đưa ra những sự thay đổi người. Xuân Nam và Hoàng Thịnh lần lượt vào sân để thay cho Công Phượng, Văn Thuận.

Tuy vậy, những sự thay đổi người này của chiến lược gia người Hàn Quốc chưa thể đem lại nhiều hiệu quả. TPHCM vẫn chơi cực kỳ thiếu đường nét và bế tắc trước hàng thủ của Đà Nẵng. Họ chủ yếu chơi bóng bổng để tận dụng chiều cao của Amido Balde. Nhưng lối chơi này đã bị Đà Nẵng bắt bài.

Kịch tính được đẩy lên ở những phút cuối trận. CLB TP HCM có bàn gỡ hòa ở phút 87 do công của Thanh Bình. Phút 90+1, Amido Balde khiến người hâm mộ ở SVĐ Thống Nhất vỡ òa với cú đánh đầu hiểm hóc nâng tỷ số lên 2-1. Phút bù giờ cuối cùng, CLB Đà Nẵng dồn lên tấn công và kịp có bàn gỡ hòa 2-2 được ghi do công của ngoại binh Tanda.

Trận đấu trên sân Thống Nhất kết thúc với tỉ số hòa 2-2 đầy kịch tính. Công Phượng cùng đồng đội vẫn dẫn đầu nhưng đứng trước nguy cơ bị các đối thủ vượt mặt sau vòng đấu thứ 7.

Chia sẻ

Bài viết

Bảo Phương

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất