Thể thao

Tiết lộ 'tất tần tật' về tiền thưởng tại World Cup 2018

Theo Total Sportek
Chia sẻ

Mới đây, FIFA đã công bố tổng số tiền thưởng tại FIFA World Cup 2018. Theo đó, sẽ có 791 triệu USD được trao bao gồm cả tiền thưởng, tiền thanh toán cho các đội bóng và cầu thủ. Riêng 32 đoàn tham dự sẽ nhận được tổng số tiền là 400 triệu USD.

Cụ thể, theo tiết lộ của FIFA, mỗi đội tham dự World Cup 2018 sẽ nhận được 1,5 triệu USD ngay ở khâu chuẩn bị. Tại vòng bảng sẽ có 16 đội bị loại và mỗi đội này sẽ nhận được số tiền là 8 triệu USD. Ở vòng 16 đội, 8 đội bị loại sẽ nhận được 12 triệu USD/đội, còn tại tứ kết thì 4 đội bị loại sẽ nhận được số tiền là 16 triệu USD.

Trong khi đó, ĐT xếp thứ 4 tại FIFA World Cup 2018 sẽ nhận được 22 triệu USD, ĐT xếp thứ 3 nhận được 24 triệu USD, đội xếp thứ 2 nhận được 28 triệu USD còn đội vô địch sẽ nhận được 38 triệu USD tiền thưởng.

FIFA tăng tiền thưởng World Cup 2018 thêm 40%.

Ngoài ra, FIFA còn chi tới 134 triệu USD tiền phí bảo hiểm cho BLĐ và cầu thủ tại World Cup 2018. Trong khi đó, 209 triệu USD sẽ được trả cho chương trình “Trợ cấp đội bóng”. Đây được xem như tiền lương dành cho các cầu thủ khi tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Dự kiến, tiền thưởng dành cho World Cup 2018 sẽ tăng khoảng 40% so với World Cup 2014. Qua đó, xác lập kỷ lục mới tại một kỳ đại hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Trước đó, vào năm 2014, FIFA đã trao 564 triệu USD tiền thưởng tại World Cup diễn ra ở Brazil. Trong khi đó, World Cup 2010 chỉ có 420 triệu USD, còn World Cup 2006 chỉ có 262 triệu USD.

Tiền thưởng các kỳ World Cup.

Ngoài việc tiết lộ tiền thưởng cho các đội bóng và cầu thủ tham dự World Cup 2018, FIFA cũng bất ngờ “bật mí” về doanh thu của mình. Cụ thể, tại World Cup 2014, họ đã kiếm được 4,8 tỷ USD, sau khi trừ chi phí thì mang về mức lợi nhuận là 2,1 tỷ USD.

Tuy nhiên, FIFA phải chi ra 576 triệu USD tiền giải thưởng và bảo hiểm cho các đội bóng, 370 triệu USD để sản xuất truyền hình, 470 triệu USD được đầu tư giúp tổ chức World Cup 2014 và 100 triệu USD cấp cho LĐBĐ Brazil. Trong khi đó, phần lớn lợi nhuận còn lại sẽ được đầu tư trên toàn thế giới để phát triển bóng đá và bản thân FIFA chỉ giữ được 338 triệu USD lợi nhuận.

Chia sẻ

Theo

Total Sportek

Tin mới nhất