Thể thao

Tiền thưởng vé World Cup: Tuyển nữ Việt Nam đã có 8,5 tỷ đồng

Hoài Anh
Chia sẻ

Ngay sau tấm vé dự World Cup 2023, tuyển nữ Việt Nam bắt đầu “mở tài khoản” để đón nhận các mức thưởng khác nhau.

Như thông tin ban đầu của Saostar, VFF đã thưởng nóng 3 tỷ đồng. Lãnh đạo VFF đã chia sẻ điều đó với Saostar ngay sau khi kết thúc trận Việt Nam thắng Đài Loan (Trung Quốc) để giành vé dự World Cup.

Ngoài ra, thông tin vui cho các cô gái của tuyển nữ Việt Nam là một tập đoàn thưởng 3 tỷ đồng cho kỳ tích dự World Cup. Tính đến hiện tại, tuyển nữ Việt Nam có 8,5 tỷ đồng tiền thưởng, trong đó VFF thưởng 5,5 tỷ đồng.

Cụ thể, tuyển nữ Việt Nam nhận 1,2 tỷ tiền thưởng cho 3 trận đấu ở vòng bảng (300 triệu ở trận gặp Nhật Bản, 300 triệu cho trận đấu với Hàn Quốc, 600 triệu ở trận hoà Myanmar), 300 triệu sau trận thua Trung Quốc, 1 tỷ cho trận thắng Thái Lan và 6 tỷ đồng với chiến thắng trước Đài Loan.

Tất cả là phần thưởng xứng đáng cho tuyển nữ Việt Nam. Toàn đội vượt qua rất nhiều khó khăn và xa nhà vào dịp Tết, qua đó mang đến niềm vui lớn lao cho người hâm mộ với tấm vé dự World Cup. Có thể nói là chúng ta rất tự hào về tuyển nữ Việt Nam - những cô gái kiên cường và luôn chiến đấu với tinh thần không bỏ cuộc.

Tiền thưởng vé World Cup: Tuyển nữ Việt Nam đã có 8,5 tỷ đồng Ảnh 1
Giành vé dự World Cup, tuyển nữ Việt Nam đang đón “cơn mưa” tiền thưởng.

Nói về chiến công của tuyển nữ Việt Nam, lãnh đạo VFF bày tỏ niềm vui rất lớn cùng Saostar.

“Ôi vui quá, xem mà thật nghẹt thở. Cuối cùng tuyển nữ Việt Nam đã có vé dự World Cup.

Đây là hành trình lịch sử của bóng đá nữ Việt Nam sau nhiều năm phấn đấu. Trong quá trình chuẩn bị cho Asian Cup nữ 2022 thì tuyển nữ Việt Nam chuẩn bị rất tốt nhưng gặp rất nhiều khó khăn vì yếu tố khách quan. Thật đáng khen khi toàn đội đã vượt qua mọi thứ để giành vé dự World Cup…”, quyền chủ tịch VFF (Liên đoàn bóng đá Việt Nam), ông Trần Quốc Tuấn nói với Saostar.

Chia sẻ

Bài viết

Hoài Anh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất