Thể thao

Thua ngược Bình Dương đầy khó tin, HAGL lập kỷ lục buồn

Văn Nhân
Chia sẻ

Chiều 3/11, HAGL thua Bình Dương 2-3, qua đó có thành tích đáng buồn là không thắng trên sân khách ở mùa này.

Thất bại của HAGL có thể nói đầy đáng tiếc sau khi có 2 bàn thắng dẫn từ khá sớm nhờ Chauvy Walsh lập cú đúp sau 28 phút bóng lăn. Nhưng đội khách vẫn không thể rời sân Gò Đậu với 1 điểm khi để cho đội chủ nhà ghi 3 bàn trong hiệp 2 (Memovic, phản lưới, Tiến Linh, Ali).

Thất bại của HAGL có thể nói là quá đáng tiếc khi họ quyết tâm thắng Bình Dương trên sân khách. Đây cũng là mùa giải đầu tiên mà đội bóng của bầu Đức không thể thắng trên sân khách.

Thành tích bết bát gần nhất trên sân khách là HAGL không biết thắng 11 trận liên tiếp ở V.League 2015. Nhưng HAGL hạ Đồng Nai trong trận chung kết ngược để cầm vé trụ hạng.

Thua ngược Bình Dương đầy khó tin, HAGL lập kỷ lục buồn Ảnh 1
HAGL thua Bình Dương một cách khó tin.

Thất bại trước Bình Dương cho thấy HAGL buộc thay đổi rất nhiều trong mùa bóng 2021. Hơn hết, GĐKT Lee Tea Hoon cũng chính thức chia tay HAGL sau 2 năm gắn bó.

Lúc này, HAGL chưa cho thấy được mối nhân duyên với các HLV ngoại. Tất cả đều không tạo được dấu ấn và sớm rời phố Núi trong thất vọng. Câu chuyện này cũng được xem là nghịch lý của HAGL trong nhiều năm qua.

Có lẽ, HAGL cần thêm nhiều sự thay đổi trong cách chơi ở mùa bóng 2021. Đây có lẽ là mùa giải được bầu Đức kỳ vọng nhất để chờ đợi HAGL tạo nên sự khác biệt với lứa Công Phượng.

Dự kiến, Công Phượng sẽ chia tay CLB TPHCM để trở về thi đấu cho HAGL từ mùa sau. Những Xuân Trường, Tuấn Anh, Văn Toàn, Văn Thanh... cũng chắc chắn ở lại để mang đến sức sống cho HAGL so với mùa này.

Chia sẻ

Bài viết

Văn Nhân

Tin mới nhất