Thể thao

Thua đau Saudi Arabia, ông Park gấp rút gọi Công Phượng lên ĐTVN để đấu với Úc?

Văn Nhân
Chia sẻ

Sau thất bại 1-3 trước Saudi Arabia, HLV Park Hang Seo đã gọi Công Phượng trở lại tuyển Việt Nam khi VFF xác nhận đang chuẩn bị thủ tục cho tiền đạo này hội quân ở Hà Nội.

Chiều nay (3/9), lãnh đạo VFF nói với Saostar rằng, Liên đoàn bóng đá Việt Nam đang gấp rút chuẩn bị các thủ tục để Công Phượng có thể ra Hà Nội hội quân cùng tuyển Việt Nam.

Đây chắc chắn là thông tin rất vui với người hâm mộ bóng đá Việt Nam khi Công Phượng phải vắng mặt ở trận thua 1-3 trước Saudi Arabia. Công Phượng được HLV Park Hang Seo cho ở nhà để "hộ đê" khi vợ sinh em bé.

Với tình cảnh thiếu vắng nhiều nhân tố quan trọng, HLV Park Hang Seo gấp rút triệu tập Công Phượng trở lại tuyển Việt Nam, không loại trừ là để chuẩn bị cho trận đấu với Úc vào ngày 7/9 tới. Vì Công Phượng sẽ giúp ông Park có thêm lựa chọn nơi hàng công, trong bối cảnh Phan Văn Đức đã chơi không tốt trước Saudi Arabia. 

Thua đau Saudi Arabia, ông Park gấp rút gọi Công Phượng lên ĐTVN để đấu với Úc Ảnh 1
Sau thất bại 1-3 trước Saudi Arabia, HLV Park Hang Seo đã gọi Công Phượng trở lại để chuẩn bị cho trận đấu với tuyển Úc vào ngày 7/9.

Nhưng Saostar có cũng thông tin là Công Phượng chỉ hội quân cùng tuyển Việt Nam, còn khả năng có tên trong danh sách thi đấu với Úc là rất thấp.

Sau trận thua 1-3 trước Saudi Arabia, tuyển Việt Nam sẽ lên đường trở về nước ngay trong hôm nay. Thầy trò HLV Park Hang Seo cách ly y tế một ngày, sau đó tiếp tục tập luyện để gặp Úc trên sân Mỹ Đình vào ngày 7/9.

Cũng sau trận thua Saudi Arabia, tuyển Việt Nam bị hãng thống kê We Global Football đưa ra dự đoán với hơn 93% khả năng bị loại. Hãng này nhận định tuyển Việt Nam có 1,88% cơ hội giành vé trực tiếp, 4,72% giành suất tranh play-off và 93,40% khả năng bị loại. Trung Quốc có 0,88% cơ hội giành vé trực tiếp, 2,48% giành suất play-off và khả năng bị loại là 96,64%. Cơ hội đi tiếp của Nhật Bản là 87,44%, Úc đứng vị trí thứ hai với 47,76%, Saudi Arabia xếp thứ 3 có 42,24% và Oman đứng thứ 4 với 19,80%. 

Sau loạt đấu đầu tiên, Úc xếp nhất bảng (3 điểm, +3 bàn thắng), Saudi Arabia đứng thứ 2 (3 điểm, +2 bàn thắng), Oman ở vị trí thứ 3 (3 điểm, +1 bàn thắng). Ba đội còn lại lần lượt là Nhật Bản, Việt Nam và Trung Quốc khi cùng thua trận.
 

Chia sẻ

Bài viết

Văn Nhân

Tin mới nhất