Thể thao

Theerathon Bunmathan - 'Thiên thần' Thái Lan và 'ác quỷ' của tuyển Việt Nam

Văn Nhân
Chia sẻ

Nếu để chọn ra cầu thủ nào gây tranh cãi nhất ở AFF Cup 2002 thì không ai khác ngoài hậu vệ Theerathon Bunmathan.

Theerathon Bunmathan xứng danh là cầu thủ chơi xấu xí nhất ở AFF Cup 2020. Nhưng hậu vệ trái Thái Lan cũng chính là cầu thủ đang xuất sắc nhất giải đấu. Nói ví von thì “thiên thần và ác quỷ” hội tụ đầy đủ ở Theerathon Bunmathan.

Theerathon chỉ đá hai trận cho Thái Lan ở vòng bảng trước Myanmar và Philippines. “Voi chiến” giành 6 điểm quan trọng để lấy vé đầu tiên vào bán kết. Theerathon có tổng cộng 18 lần tạt bóng từ biên, con số này cao hơn cả Vũ Văn Thanh.

Hai trận bán kết với tuyển Việt Nam, Theerathon chính là sự khác biệt của Thái Lan. Bằng chứng là trang chủ AFF Cup 2020 có hai lần chọn Theerathon là cầu thủ chơi ấn tượng nhất.

Theerathon Bunmathan - 'Thiên thần' Thái Lan và 'ác quỷ' của tuyển Việt Nam Ảnh 1
Cả hai trận đấu với Việt Nam thì Theerathon đều chơi cực hay.

Theerathon không chỉ hay mà còn quái, đểu, láo. Anh đã giở đủ trò khiêu khích các cầu thủ Việt Nam. Pha thúc cùi chỏ vào mặt Quang Hải là ví dụ. Một hành động rất xấu xí nhưng cho thấy độ quái của Theerathon. Chính Quang Hải phải nổi cáu nên có pha trả đũa và nhận thẻ vàng ở giữa hiệp 1.

Với người hâm mộ Việt Nam, không ai có thể chấp nhận được sự xấu xí của Theerathon. Vì anh không từ bất cứ hành động nào để khiêu khích tuyển Việt Nam, kể cả là cái bĩu môi khiến cho ông Park đòi ăn thua sau trận bán kết lượt đi. Theerathon có thể nói là chẳng khác gì “ác quỷ” với khán giả Việt Nam, là cầu thủ Thái Lan bị ghét nhất.

Tuy nhiên, Theerathon đang sắm vai “thiên thần” của Thái Lan ở AFF Cup 2020. Dangda ghi nhiều bàn nhất. Chanathip là nhạc trưởng, là tác giả hai bàn thắng vào lưới tuyển Việt Nam. Nhưng Theerathon xuất sắc nhất, là kẻ ngán đường khó chịu nhất với các học trò của ông Park.

Theerathon Bunmathan - 'Thiên thần' Thái Lan và 'ác quỷ' của tuyển Việt Nam Ảnh 2
Cái vung tay rất xấu xí của Theerathon dành cho Quang Hải. Ảnh: VFF

Thẳng thắn rằng, các cầu thủ Việt Nam không phải dạng vừa. Điển hình như Tấn Tài, Duy Mạnh, Quế Ngọc Hải. Sự xấu xí, tiểu xảo và độ quái đều ngấm trong máu nhiều cầu thủ Việt Nam với những cái vung tay có chủ đích ở vòng loại World Cup 2022 là minh chứng. Dù vậy, họ đã không thể trị được Theerathon, thậm chí còn phải ăn đòn từ hậu vệ này.

Nên nhớ, tiểu xảo và độ quái cũng là một phần không thể thiếu của bóng đá. Và phẩm chất này lại thường có ở những các cầu thủ dị biệt. Tính cách đó giống như thứ vũ khí lợi hại trong các trận đấu căng thẳng nhất.

Là người hâm mộ yêu bóng đá, nhiều người chắc chắn còn nhớ khoảnh khắc Ronaldo ăn vạ trước Nacho của Tây Ban Nha ở World Cup 2018. Ronaldo đá thành công quả 11m và ăn mừng bằng cách vuốt cằm như muốn nói “già có râu” so với đối thủ. Anh còn “ném” đi ánh mắt rất đểu để cười nhạo sự non kém dành cho Nacho.

Cuộc so tài của tuyển Việt Nam và Thái Lan cũng vậy. Sự kịch tính, ăn thua đẩy lên ở mức cao nhất. Tất cả đều làm mọi thứ để đội nhà chiến thắng. Và các cầu thủ Việt Nam đụng Theerathon giống như “kẻ cắp gặp bà già”. Họ nhận sự thua thiệt vì không quái và hay bằng đối thủ.
 

Chia sẻ

Bài viết

Văn Nhân

Tin mới nhất