Thể thao

Thắng nghẹt thở U23 Syria, U23 Australia vào bán kết U23 châu Á 2020

Mỹ Tiên
Chia sẻ

Dù được đánh giá cao hơn, U23 Australia chỉ giành vé vào bán kết U23 châu Á sau khi phân định thắng thua với U23 Syria ở hiệp phụ.

Trận tứ kết U23 châu Á 2020 giữa U23 Australia vs U23 Syria đã diễn ra vô cùng hấp dẫn. Hai đội chơi ăn miếng trả miếng suốt 90 phút trận đấu.

Ngay từ những phút đầu trận đấu, U23 Australia chiếm thế thượng phong. Đội bóng áo vàng chủ động tạo sức ép về phía cầu môn Ourabi. Tuy nhiên, U23 Syria chứng tỏ họ là một đối thủ đáng gờm khi liên tục tạo ra vô vàn sóng gió cho khung thành đối phương bằng lối chơi phản công đầy tốc độ.

Suốt phút 90 trận đấu, hàng loạt cơ hội được tạo ra, thậm chí cả tình huống đối mặt với thủ môn nhưng hàng công 2 đội đều không thể tận dụng thành công.

Sau 90 phút cả hai bên bất phân thắng bại và phải đưa nhau vào hai hiệp phụ. Bước ngoặt xuất hiện vào phút 103, khi cầu thủ vào sân thay người Al Hassan Toure ghi bàn thắng quý như vàng khai thông thế bế tắc, giúp U23 Australia vươn lên dẫn trước.

Thắng nghẹt thở U23 Syria, U23 Australia vào bán kết U23 châu Á 2020. (Ảnh AFC)

Khoảng thời gian còn lại, U23 Syria làm tất cả hòng tìm kiếm bàn gỡ hòa nhưng hàng thủ U23 Australia vẫn đứng vững đến khi trọng tài nổi hồi còi mãn cuộc. Chung cuộc U23 Australia đánh bại U23 Syria với tỉ số tối thiểu 1-0. U23 Australia là đội tiếp theo ghi danh vào bán kết U23 châu Á.

Trước đó, U23 Thái Lan đã phải nói lời chia tay VCK U23 châu Á 2020 khi thua sít sao U23 Saudi Arabia. Thất bại cay đắng trước U23 Saudi Arabia, chủ nhà Thái Lan cho thấy họ vẫn còn thiếu một chút bản lĩnh để vượt vũ môn hóa rồng.

Trong khi đó, với chiến thắng 1-0 trước U23 Thái Lan, U23 Saudi Arabia đã giành tấm vé vào bán kết và tiếp tục nuôi hy vọng giành quyền tham dự Olympic Tokyo 2020 sau 24 năm chờ đợi. Như vậy, U23 Saudi Arabia và U23 Australia là hai đội bóng đầu tiên vào bán kết U23 Châu Á 2020.

Chia sẻ

Bài viết

Mỹ Tiên

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất