Thể thao

Thắng Indonesia, U23 Việt Nam vẫn có nguy cơ bị loại rất cao

Bá Định
Chia sẻ

Mặc dù giành chiến thắng với tỉ số 1-0 trước U23 Indonesia song U23 Việt Nam vẫn có nguy cơ bị loại khá cao.

U23 Việt Nam vừa có chiến thắng 1-0 trước U23 Indonesia tại vòng loại giải U23 châu Á 2020. Bàn thắng duy nhất của tiền vệ Triệu Việt Hưng ở thời gian đá bù giờ đã giúp thầy trò HLV Park Hang Seo nuôi hy vọng đi tiếp.

Mặc dù vậy, nhìn vào kết quả tạm thời các bảng đấu, hy vọng dành cho U23 Việt Nam sẽ khó khăn hơn nếu Quang Hải cùng các đồng đội bại trận trước U23 Thái Lan ở lượt đấu cuối cùng. Theo thể thức giải U23 châu Á 2020, ngoài đội chủ nhà Thái Lan còn có 11 đội đầu bảng, 4 đội nhì bảng đạt thành tích tốt nhất dự vòng chung kết.

Thế nhưng, với việc U23 Việt Nam thi đấu quá xuất sắc và ít nhất sẽ đứng thứ 2 bảng K. Do đó, ban tổ chức buộc phải tăng lên 5 suất dành cho các đội đứng thứ 2 đạt thành tích xuất sắc nhất.

U23 Việt Nam vẫn có khả năng bị loại nếu thua U23 Thái Lan ở lượt đấu cuối cùng.

Hiện U23 Việt Nam đang xếp thứ 2 bảng K với 6 điểm cùng hiệu số thắng bại là 7-0. Trong trường hợp U23 Việt Nam thua U23 Thái Lan bằng cách biệt tối thiểu chỉ 1 bàn vẫn có nguy cơ bị loại rất cao.

Nhìn vào cục diện các bảng đấu tính đến thời điểm này, tại bảng J, U23 Trung Quốc cùng U23 Malaysia đều nắm trong tay 6 điểm qua 2 lượt đấu cùng hiệu số lần lượt là +11 và +4. Chỉ cần U23 Malaysia không thua trước Trung Quốc chắc chắn hơn Việt Nam về mặt điểm số. Kể cả Trung Quốc thua tối thiểu vẫn đạt hiệu số cao hơn Việt Nam rất nhiều.

Cục diện các bảng đấu đang gây bất lợi cho thầy trò HLV Park Hang Seo.

Cục diện bảng I càng bất lợi cho U23 Việt Nam vì U23 Nhật Bản lẫn U23 Myanmar đều sở hữu 6 điểm, hiệu số lần lượt +14, +11. Cả 2 đội sẽ gặp nhau lượt cuối cùng. Chỉ cần U23 Myanmar thua với cách biệt dưới 5 bàn vẫn đảm bảo một vé đi tiếp.

Tình hình bảng H cũng không đem đến tín hiệu mừng cho U23 Việt Nam. U23 Hàn Quốc cùng giành được 6 điểm giống U23 Úc. Đội bóng xứ sở kim chi đạt hiệu số +13, U23 Úc đạt hiệu số +12. Chuyện một trong hai đội thua rất đậm ở lượt đấu cuối khi gặp nhau cực kỳ khó xảy ra.

Bảng D mới chỉ qua 1 lượt đấu nhưng U23 Saudi Arabia và U23 UAE đều có 3 điểm, hiệu số lần lượt là +6, +5. Trước những đối thủ yếu như U23 Maldives cùng U23 Liban thì không khó để U23 Saudi Arabia lẫn U23 UAE nâng cao hiệu số bàn thắng bại trước khi bước vào lượt đấu cuối cùng.

U23 Việt Nam cần ít nhất 1 trận hoà trước U23 Thái Lan.

Nhìn vào bảng C, hy vọng dành cho U23 Việt Nam hơn hiệu số đội xếp nhì bảng này chẳng sáng hơn là bao. U23 Iraq có 6 điểm với hệ số +7. U23 Iran mới đá 1 trận được 3 điểm, hiệu số +2 nhưng chỉ phải gặp U23 Yemen. Nên gần như chắc chắn Iran còn nâng cao hiệu số hơn nữa.

Vì vậy, dựa trên những kết quả các bảng đấu, U23 Việt Nam buộc phải giành ít nhất 1 điểm trước U23 Thái Lan mới chắc chắn lọt vào vòng chung kết giải U23 châu Á.

Lịch thi đấu vòng loại U23 châu Á 2020 của U23 Việt Nam

Ngày 22/3:

17h, U23 Indonesia - U23 Thái Lan

20h, U23 Việt Nam - U23 Brunei

Ngày 24/3:

17h, U23 Thái Lan - U23 Brunei

20h, U23 Việt Nam - U23 Indonesia

Ngày 26/3:

17h, U23 Indonesia - U23 Brunei

20h, U23 Việt Nam - U23 Thái Lan

Chia sẻ

Bài viết

Bá Định

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất