Thể thao

Thảm bại trước Everton, Chelsea sắp sa thải HLV Sarri?

Hoàn Cơ
Chia sẻ

HLV Maurizio Sarri đang đứng trước nguy cơ bị ban lãnh đạo CLB Chelsea sa thải sau trận thua cay đắng 0-2 trước CLB Everton.

CLB Chelsea vừa nhận thất bại 0-2 trước CLB Everton trong trận đấu thuộc vòng 31 giải Ngoại hạng Anh 2018/2019. Trận thua này khiến The Blues bỏ lỡ cơ hội vượt qua Man Utd trên bảng xếp hạng nhằm cạnh tranh một vị trí vào top 4.

Hiện thầy trò HLV Sarri giành được 57 điểm ít hơn M.U 1 điểm và thi đấu bằng số trận. Do đó, nhiều khả năng HLV Sarri khó lòng giữ nổi ghế tại sân Stamford Bridge.

Ban lãnh đạo CLB Chelsea có lẽ đã hết kiên nhẫn đối với vị chiến lược gia người Italia sau những chuỗi thành tích bết bát từ đội bóng. Ngay cả khi The Blues vừa lọt vào đến tứ kết Europa League.

Các chân sút CLB Chelsea tỏ ra kém hiệu quả trong khâu dứt điểm.

Quãng thời gian khởi đầu ấn tượng trôi qua quá nhanh. Triết lý Sarri-ball cho thấy sự kém hiệu quả trước những đối thủ khác ở giải Ngoại hạng Anh. Trận thua CLB Everton phần nào phản ánh rõ nét điều này.

Chelsea vẫn đạt tỉ lệ cầm bóng vượt trội với tỉ lệ 67,4% so với đội chủ nhà Everton. Song sự hiệu quả trong khâu dứt điểm chính là điều Chelsea thiếu nhất. Suốt cả trận đấu, thầy trò HLV Sarri chỉ có được 5 cú sút đi trúng đích trên tổng số 16 lần dứt điểm.

CLB Everton cầm bóng ít hơn nhưng vẫn tận dụng hiệu quả những cơ hội ghi bàn.

Dù cầm bóng ít hơn, Everton vẫn sở hữu đến 8 cú sút đi trúng đích và tận dụng tối đa nhằm ghi được 2 bàn thắng. Các chân sút bên phía Chelsea có vẻ chỉ chuyền bóng nhiều chứ không hề tỏ ra sắc bén trước cầu môn đối phương.

Chính vì vậy, ban lãnh đạo đội bóng thành London có thể sa thải HLV Sarri. Bởi thời điểm hiện tại, đội bóng cần một sự ổn định về phong độ tại giải Ngoại hạng Anh nhằm tiếp tục nuôi hy vọng cạnh tranh vào top 4.

Chia sẻ

Bài viết

Hoàn Cơ

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất