Thể thao

Thái Lan và Kiatisak thua thảm như thế nào ở vòng loại cuối cùng World Cup 2018?

Văn Nhân
Chia sẻ

Trước tuyển Việt Nam, Thái Lan của Kiatisak từng đi đến vòng loại cuối cùng World Cup 2018.

Ở vòng loại World Cup 2018, Thái Lan của Kiatisak từng là niềm tự hào Đông Nam Á khi vượt qua vòng loại thứ 2 với thành tích nhất bảng F.

Dưới dự dẫn dắt của Kiatisak, Thái Lan giành đến 14 điểm ở bảng đấu có 5 đội. Thái Lan có 4 chiến thắng và 2 trận hòa. Ở bảng đấu này, tuyển Indonesia bị FIFA cấm thi đấu, còn Việt Nam xếp thứ 3 với 7 điểm, trong đó có 2 thất bại trước tuyển Thái Lan.

Thành tích ấn tượng ở vòng thứ 2 World Cup 2018 thêm khẳng định vị thế số 1 Đông Nam Á của Thái Lan dưới thời HLV Kiatisak. Họ đã liên tục thống trị sân chơi SEA Games và AFF Cup, qua đó muốn vươn mình ra "biển lớn" ở tầm châu lục.

Dù vào vòng loại cuối cùng với tư thế đội nhất bảng F nhưng Thái Lan của Kiatisak đã không thể chơi tốt. Họ rơi vào bảng B với những Nhật Bản, Úc, Saudi Arabia, UAE và Iraq. Kết quả Thái Lan chỉ có vỏn vẹn 2 trận hòa và nhận đến 8 thất bại.

Thái Lan và Kiatisak thua thảm như thế nào ở vòng loại cuối cùng World Cup 2018? Ảnh 1
Kiatisak và Thái Lan từng thua thảm ở vòng loại cuối cùng World Cup 2018.

Sau vòng loại cuối cùng ở bảng B, Thái Lan của Kiatisak xếp bét bảng với 2 điểm. Nhật Bản và Saudi Arabia giành vé dự World Cup 2018 với 2 vị trí đầu tiên. Tuyển Úc xếp thứ 3 và sau đó dự World Cup 2018 nhờ thắng ở suất play-off.

Hành trình tệ hại của Thái Lan ở vòng loại cuối cùng World Cup 2018 cũng là nguyên nhân dẫn đến cuộc chia tay với HLV Kiatisak. Một cuộc ra đi đã mở chuỗi thành tích "thảm họa" của tuyển Thái Lan ở các sân chơi AFF Cup 2018, vòng loại World Cup 2022.

Có thể thấy rằng, trình độ của tuyển Thái Lan chưa thể cạnh tranh với các đội bóng hàng đầu châu lục nhưng tham vọng quá lớn. Đây cũng là nguyên nhân dẫn đến cuộc thay đổi cho tham vọng World Cup 2022 của bóng đá Thái Lan sụp đổ sau thời hậu Kiatisak.

Với bóng đá Việt Nam, sự đi xuống của tuyển Thái Lan là bài học lớn. Vì đặt sự kỳ vọng quá lớn so với khả năng có thể dẫn đến hậu quả khó lường.

Chia sẻ

Bài viết

Văn Nhân

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất