Thể thao

Thái Lan lập hai kỷ lục vô tiền khoáng hậu sau màn vùi dập Indonesia

Hà Vy
Chia sẻ

Không chỉ chạm một tay vào chức vô địch AFF Cup 2020, Thái Lan còn lập liền hai kỷ lục ấn tượng sau màn vùi dập Indonesia ở trận chung kết lượt đi.

Tối 29/12, Thái Lan có màn vùi dập Indonesia tới 4-0 ở trận chung kết lượt đi AFF Cup 2020 dù chỉ ra sân với đội hình dự bị. Chanathip lập cú đúp, hai bàn còn lại do công của Supachok và Bordin.

Với chiến thắng ấn tượng trên, Thái Lan gần như đã bỏ túi chức vô địch AFF Cup 2020. Bên cạnh đó, màn vùi dập Indonesia cũng giúp “Voi chiến” lập liền hai kỷ lục vô tiền khoáng hậu.

Thái Lan lập hai kỷ lục vô tiền khoáng hậu sau màn vùi dập Indonesia Ảnh 1

Đầu tiên, Thái Lan trở thành đội thắng đậm nhất ở chung kết trong lịch sử AFF Cup. Trước đó, kỷ lục thuộc về Malaysia với chiến thắng 3-0 trước Indonesia ở lượt đi chung kết AFF Cup 2010.

Ngoài ra, với bàn thắng ở phút thứ nhất, giây thứ 25 (1’25 giây), tiền vệ Chanathip Songkrasin trở thành cầu thủ lập công nhanh nhất trong lịch sử các trận chung kết AFF Cup.

Thái Lan lập hai kỷ lục vô tiền khoáng hậu sau màn vùi dập Indonesia Ảnh 2

Sau thất bại tại AFF Cup 2018, Thái Lan đã triệu tập đầy đủ những ngôi sao sáng giá nhất và có màn trở lại mạnh mẽ để xứng đáng đòi lại ngôi vương Đông Nam Á.

Chia sẻ

Bài viết

Hà Vy

Tin mới nhất