Thể thao

Tại sao Thái Lan dễ thua tan nát trước tuyển Việt Nam của ông Park?

Văn Nhân
Chia sẻ

Thái Lan mạnh và không hề thua kém tuyển Việt Nam về mọi mặt, nhưng họ có điểm yếu lớn trong cách chơi.

Thái Lan mạnh nhưng…

Nhiều chuyên gia nhận định Thái Lan đã thị uy sức mạnh khi dùng đội hình hai thắng tuyển Singapore 2-0. Nhưng đặt ngược vấn đề: Thái Lan liệu có thắng được Singapore khi dùng đội hình chính?

Nên nhớ, Thái Lan chật vật thắng Philippines 2-1 với đầy đủ các ngôi sao, hay chỉ thắng được Timor-Leste 2-0. Do đó, bóng đá không thể nhìn theo tính bắc cầu, vì mỗi hoàn cảnh và đấu pháp trước các đối thủ có thể quyết định thành bại.

Thái Lan đá với Singapore trong bối cảnh đã cầm vé vào bán kết. Họ đá đội hình dự bị thì đồng nghĩa HLV Polking không quan trọng kết quả như thế nào. Nếu thắng hay hoà thì càng tốt, ngược lại thất bại cũng có lý do để nói là dùng đội dự bị.

Tại sao Thái Lan dễ thua tan nát trước tuyển Việt Nam của ông Park? Ảnh 1
Thái Lan mạnh hơn so với AFF Cup 2020.

Ở trận đấu với Singapore, Thái Lan chấp nhận chơi phòng ngự, không có một pha dứt điểm trong 30 phút, còn đội chủ nhà có 5 lần sút cầu môn. Và sự khác biệt lớn nhất là Thái Lan có được bàn mở tỷ số từ một pha đá phạt hóc hiểm, bóng bật xà ngang thì Dolah đá bồi thành bàn. Sự hưng phấn về tinh thần cộng với khát vọng ghi điểm của các cầu thủ dự bị giúp cho Thái Lan có 3 điểm trước Singapore.

Tất nhiên, có một điều không thể phủ nhận là Thái Lan đang rất mạnh so với chính họ cách đây 2 năm. Vì mục tiêu của Thái Lan là vô địch và hội tụ đầy đủ các ngôi sao như Chanathip, Dangda, Theerathon Bunmathan…

Có điểm yếu và dễ “tự sát” trước ông Park

Trước tiên, điểm mạnh của Thái Lan nằm ở khu trung tuyến. Chanathip cầm bóng tốt, chia bài tấn công hay và có nhiều pha kiến tạo rất bén. Hai tiền vệ Thanawat và Sarach Yooyen chơi nổi bật ở tuyến giữa về khả năng phòng ngự.

Ngoài ra, Theerathon Bunmathan dâng cao tấn công rất lợi hại, anh hay tạo ra bất ngờ khi xuất hiện như một tiền vệ tấn công trước khu vực 16m50 của đối thủ. Hàng công có Dangda đặc biệt nguy hiểm về khả năng săn bàn và có thể hình lý tưởng trong các pha không chiến.

Tại sao Thái Lan dễ thua tan nát trước tuyển Việt Nam của ông Park? Ảnh 2
HLV Park Hang Seo rất thích các đối thủ như Thái Lan nếu dám đá tấn công.

Tuy nhiên, Thái Lan chơi tấn công và áp đặt thế trận thì thường xuyên chịu các pha phản công nhanh của đối thủ. Hàng thủ của Thái Lan sở hữu những trung vệ cao to nhưng vụng về, xoay sở chậm. Bàn thua trước Philippines là ví dụ. Một pha phá bóng như biếu quà và Thái Lan bị thủng lưới.

Chanathip có thói quen cầm bóng và giữ khá lâu cũng là điểm yếu của Thái Lan. Mỗi lần anh bị mất bóng thì Thái Lan đối diện với các pha phản công. Nếu hệ thống tiền vệ và hàng thủ không kịp chuyển trạng thái sẽ đặt khung thành của Thái Lan trong cảnh báo động.

Sức tấn công phụ thuộc vào khả năng dâng cao của Theerathon là “con dao hai lưỡi”. Nếu gặp một đội bóng chơi tốc độ và công phá mạnh ở cánh phải thì Thái Lan bị ảnh hưởng về tấn công lẫn phòng ngự.

Với HLV Park Hang Seo, tuyển Việt Nam ưa thích các đội bóng có lối chơi kiểm soát bóng và hàng thủ xoay sở chậm chạp như Thái Lan. Nên nhớ, những Saudi Arabia, Úc, Nhật Bản có đẳng cấp khác biệt vẫn toát mồ hôi khi Việt Nam chơi phòng ngự phản công.

Những Quang Hải, Công Phượng chắc chắn có nhiều đất diễn nếu Thái Lan đá tấn công trước Việt Nam. Điểm mạnh của họ là khả năng xử lý bóng khéo léo và ban bật nhanh, qua đó có thể khiến cho hàng thủ Thái Lan mắc sai lầm. 

Tựu trung, cuộc so tài của tuyển Thái Lan và Việt Nam thắng bại ra sao phải chờ xem chiến thuật của hai đội. Nếu Thái Lan dám chơi tấn công, áp đặt thế trận thì ông Park sẽ rất vui, và tuyển Việt Nam rộng cửa giành vé vào chung kết.

Chia sẻ

Bài viết

Văn Nhân

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất