Thể thao

Sự đối nghịch của U23 Việt Nam và Thái Lan sau trận hoà đầy cảm xúc

Văn Nhân
Chia sẻ

U23 Việt Nam đánh rơi chiến thắng trước Thái Lan ở phút bù giờ thứ hai nhưng có nhiều điều để ngợi khen so với đối thủ.

Kết quả hoà 2-2 sau cuộc so tài giữa U23 Việt Nam và Thái Lan có thể nói làm gợi nhớ về trận đấu ở SEA Games 30. Đó cũng là trận hoà 2-2 với những sai lầm từ hàng thủ hai đội, trong đó có thủ môn Văn Toản.

So với ba lần gặp nhau từ đầu năm 2022 đến trước cuộc chạm trán ở U23 châu Á 2022, U23 Việt Nam lần đầu bị đánh giá thấp hơn so với Thái Lan. Đội bóng của HLV Gong là tập thể trẻ còn non kém kinh nghiệm, khi thủ môn Văn Toản là người được thi đấu nhiều nhất với 38 trận, còn phần lớn có số lần thi đấu chuyên nghiệp chưa quá 10 trận. Ngược lại, Thái Lan có dàn cầu thủ thiện chiến với nhiều cá nhân nổi bật thi đấu ở Thai League và châu Âu.

HLV Gong có điểm tựa lớn nhất là bốn cầu thủ gồm thủ môn Văn Toản, Thanh Bình, Việt Anh và Lý Công Hoàng Anh. Nhưng Thanh Bình phải vắng mặt do bị sốt vào chiều 2/6, Hoàng Anh cũng phải ngồi ngoài do đầy hơi.

Sự đối nghịch của U23 Việt Nam và Thái Lan sau trận hoà của những sai lầm Ảnh 1
Bàn thua đáng tiếc của U23 Việt Nam ở phút 33.

Trong một trận đấu được chờ đợi làm điểm tựa cho toàn đội thì Văn Toản mắc sai lầm ngớ ngẩn sau cú sút xa của Davis. Sai lầm này làm gợi nhớ lại bàn thua ở SEA Games 30, Văn Toản phát bóng trúng người Supachai Jaided, sau đó bóng bật ngược lại khung thành từ từ vào lưới.

Tuy nhiên, Thái Lan cũng mắc sai lầm với bàn thua đầu tiên khi hàng thủ chơi lúng túng và Tấn Tài sút bóng chạm người đối thủ chui vào lưới. Bàn thắng có phần may mắn ngay giây thứ 18 tạo ra sự hưng phấn và tự tin cho U23 Việt Nam vượt khó trước U23 Thái Lan.

Sự đối nghịch từ trận hoà là U23 Việt Nam chơi bản lĩnh, tự tin trong tình cảnh khó khăn về nhân sự. Đội quân trẻ của HLV Gong đã cho thấy được tinh thần chiến đấu quả cảm trước “voi chiến”. Trong khi đó, U23 Thái Lan có nhiều thủ giỏi  nhưng lối chơi tấn công không có nhiều ý tưởng so với chính họ ở SEA Games 31. Có thể nói là màn thể hiện kém cỏi của “voi chiến”.

Sự đối nghịch của U23 Việt Nam và Thái Lan sau trận hoà của những sai lầm Ảnh 2
U23 Việt Nam đã có màn trình diễn xuất sắc và ấn tượng trước U23 Thái Lan.

Màn trình diễn của hai đội làm tái hiện trận hoà ở SEA Games 30. Việt Nam của HLV Park Hang Seo mạnh hơn toàn diện, có nhiều cầu thủ giỏi và kinh nghiệm so với Thái Lan non trẻ nhưng chỉ có kết quả sau khi bị dẫn trước 2 bàn.

Có một điểm đáng chú ý khác là ba giải đấu trong năm 2022 thì Việt Nam và Thái Lan sở dụng ba HLV khác nhau cùng sự xáo trộn lớn về lực lượng. Điển hình U23 Việt Nam đá U23 Đông Nam Á do HLV Đinh Thế Nam dẫn dắt, ông Park cầm quân ở SEA Games 31, ông Gong dẫn dắt ở U23 châu Á 2022.

Với U23 Thái Lan, HLV Worrawoot là người được nói đến nhiều nhất sau trận hoà theo kiểu “suýt chết” trước U23 Việt Nam. HLV Worrawoot có được tập thể giỏi nhất so với hai giải đấu trước nhưng lối chơi đơn giản, thiếu mảng miếng trong tấn công. Và không ngạc nhiên khi đông đảo CĐV Thái Lan đã chỉ trích HLV Worrawoot rất nhiều sau trận đấu này.

Dù đánh rơi chiến thắng ở phút bù giờ theo cách đáng tiếc nhưng U23 Việt Nam xứng đáng được ngợi khen về tinh thần chiến đấu quả cảm, lối chơi bài bản và đặc biệt tâm lý chiến vững vàng. Nhưng U23 Thái Lan phải thất vọng với chính họ!

Chia sẻ

Bài viết

Văn Nhân

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất