Thể thao

Sở hữu dàn sao khủng, Tam Sư hứa hẹn 'hóa Rồng' tại Euro 2020

T.H
Chia sẻ

Với dàn cầu thủ trẻ đang thăng hoa ở mọi đấu trường trong và ngoài nước, ĐT Anh được đánh là một trong những ứng cử viên nặng ký cho danh hiệu vô địch Euro 2020.

Kỳ Euro 2020 lần này là giải đấu lớn thứ 2 mà HLV Gareth Southgate dẫn dắt đội tuyển Anh. Trước đó vào năm 2018, ông đã tạo từng tạo nên một kỳ tích tuyệt vời khi chỉ với một đội hình tương đối non trẻ lại có thể đưa đội tuyển Anh xếp hạng 4 ở giải đấu cao nhất thế giới, World Cup 2018. 

Xét về đội hình, Tam Sư được xem là đội tuyển sở hữu nhiều ngôi sao tên tuổi nhất hiện nay trải dài từ vị trí thủ môn cho đến hàng tiền đạo. Thậm chí, Gareth Southgate còn phải đau đầu vô cùng vì vấn đề nhân sự khi không biết phải chọn, loại ai. 

Ở vị trí thủ môn, Dean Henderson đang là lựa chọn hàng đầu của chiến lược gia người Anh. Thủ thành thuộc biên chế của Manchester United đã có một mùa giải tuyệt vời khi góp công lớn giúp Sheffield kết thúc mùa giải 2019/2020 ở vị trí thứ 9 và sau khi trở lại Old Trafford, thủ thành sinh năm 1997 cũng đang thể hiện được phong độ ấn tượng của mình trong quãng thời gian De Gea ngồi ngoài do chấn thương. Tuy nhiên cạnh tranh cho suất bắt chính lần này, Henderson còn phải đối đầu gay gắt với một thủ thành tên tuổi không kém khác là Jordan Pickford.

Ở hàng hậu vệ, cặp trung vệ Harry Maguire (MU) và Tyrone Mings (Aston Villa) là một lựa chọn tuyệt vời ở Euro năm nay. Đặc biệt là Tyrone Mings, trung vệ của Aston Villa sở hữu chiều cao lên đến 1m96 và là một chốt chặn vô cùng vững chãi trong hàng phòng ngự của đội chủ sân Villa Park. Ngoài 2 cái tên trên, Eric Dier cũng là một lựa chọn mà Gareth Southgate đã đưa vào tầm ngắm.

Vị trí hậu vệ trái, phải có lẽ sẽ do Ben Chilwell và Trent Alexander-Arnold đảm nhiệm. Xét về khả năng tấn công, cả Chilwell và Arnold đều thể hiện rất tốt với những đường chuyền chết chóc. Tuy nhiên xét về khả năng phòng ngự, Gareth Southgate có thể sẽ thay Arnold bằng ngôi sao sáng của MU, Aaron Wan-Bissaka. 

Hàng tiền vệ 3 người của ĐT Anh dự kiến sẽ có sự góp mặt của nhạc trưởng Jack Grealish, Declan Rice và Mason Mount. Ngoài ra, Gareth Southgate cũng còn một vài lựa chọn đáng kể khác như gà cưng của Man City - Phil Foden, James Maddison của Leicester City hoặc Henderson của Liverpool nếu như anh ấy kịp bình phục sau ca phẫu thuật chấn thương háng.

Lựa chọn nhân sự cho hàng công thực sự khiến cho Gareth Southgate cảm thấy đau não bởi chưa bao giờ ông nhìn thấy bóng đá Anh lại có nhiều tiền đạo đang thi đấu xuất sắc đến vậy với hàng loạt những cái tên như: Jadon Sancho, Dominic Calvert-Lewin, Harvey Barnes, Danny Ings, Tammy Abraham, Mason Greenwood, Patrick Bamford, Marcus Rashford và Raheem Sterling.

Nếu như cần những cầu thủ chạy đầy cánh tốc độ, Jadon Sancho hay Harvey Barnes đều là những lựa chọn hoàn hảo và ở vị trí trung phong, Harry Kane hay những cái tên khác như Dominic Calvert-Lewin, Tammy Abraham đều có thể đảm nhiệm được. 

Với một đội hình toàn sao như trên, Gareth Southgate sẽ phải cân nhắc rất kỹ để chọn cho mình những quân bài tốt nhất và vào ngày 18/3 sắp tới đây, ông sẽ phải công bố danh sách tập trung của ĐT Anh. 

Theo Webthethao247.com

Chia sẻ

Bài viết

T.H

Tin mới nhất